Người trong cuộc tiết lộ nguyên nhân nhóm côn đồ vác dao xông vào nhà chém người

Do mâu thuẫn từ đầu năm 2019, nhóm côn đồ đã vác dao, kiếm cùng gậy sắt xông vào nhà chém người dân khiến 2 người bị thương phải nhập viện.

Do mâu thuẫn nên nhóm côn đồ vác dao xông vào nhà chém người dân tại Huế. Ảnh: VTC News.

Do mâu thuẫn nên nhóm côn đồ vác dao xông vào nhà chém người dân tại Huế. Ảnh: VTC News.

VTC News đưa tin, liên quan đến việc nhóm côn đồ vác dao xông vào nhà chém người dân tại Thừa Thiên - Huế, ngày 13/6, anh Phan Văn T. (một trong những nạn nhân) cho biết, nhóm côn đồ cầm hung khí xông vào nhà chém anh có tất cả là 4 người. Trong đó, có một kẻ tên Hiệp và một kẻ khác tên Sơn.

Theo anh T., nguyên nhân dẫn đến việc anh bị nhóm côn đồ hành hung là do giữa anh và tên Hiệp có mâu thuẫn từ đầu năm 2019.

Bên cạnh đó, anh T cũng cho hay, trước đó, Hiệp đưa cho một người bạn của hắn mượn mấy thanh đao, kiếm lên tìm anh T. để chém. Tuy nhiên, anh T. thu được những hung khí này của chúng. Sau đó, các đối tượng tìm gặp anh T. để xin lại nhưng anh không cho.

Sau đó, mỗi lần đi gặp ngoài đường nhóm người này thường xuyên gây sự với anh T. và đến ngày 10/6 thì nhóm người trên cầm hung khí lên nhà chém anh T.

Anh T. bị nhóm côn đồ chém trọng thương. Ảnh: Người Đưa Tin.

Thông tin về sự việc trước đó, báo Người Đưa Tin cho biết, khoảng 15h35 ngày 10/6, anh Phạm Văn T., trú xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng nhiều người trong gia đình đang ngồi uống nước trước sân nhà thì bất ngờ xuất hiện một nhóm nam thanh niên đi xe máy xông thẳng vào nhà.

Vào thời điểm này, nhóm côn đồ ngang nhiên sử dụng dao, kiếm, gậy sắt xông vào tấn công anh T. và những người đang ngồi uống nước.

Vụ việc đã khiến anh T. cùng một người khác bị nhóm côn đồ chém trúng vào vùng mặt, cổ và vùng ngực.

Sau khi sự việc xảy ra, các nạn nhân đã được người dân khu vực nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, tiến hành thu thập chứng cứ, lấy lời khai của các nhân chứng để truy bắt nhóm đối tượng gây án.

THỦY TIÊN (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/nguoi-trong-cuoc-tiet-lo-nguyen-nhan-nhom-con-do-vac-dao-xong-vao-nha-chem-nguoi-a279791.html