Người Triều Tiên vượt biên sang Hàn Quốc, chưa rõ dân thường hay quân nhân

Một người đàn ông Triều Tiên đã bị bắt sau khi vượt biên sang Hàn Quốc qua đường biên giới phía đông.

Đây là thông tin được Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) của Hàn Quốc công bố vào sáng nay (4/11). Nhiều khả năng, công dân Triều Tiên được cho vượt biên vì mục đích đào tẩu.

Theo Yonhap, sau khi thiết bị giám sát ở biên giới Hàn Quốc phát hiện sự xuất hiện của một người lạ mặt, quân đội Hàn Quốc đã được điều động đi truy tìm gắt gao. Sau 10 giờ đồng hồ tìm kiếm, quân đội Hàn Quốc đã bắt được nam công dân Triều Tiên, sau khi người này vượt qua thị trấn biên giới phía đông Goseong vào cuối ngày 3/11.

Lính thủy quân lục chiến Hàn Quốc tiến hành tuần tra ở vùng biên giới. (Ảnh: Yonhap)

Lính thủy quân lục chiến Hàn Quốc tiến hành tuần tra ở vùng biên giới. (Ảnh: Yonhap)

“Quân đội Hàn Quốc đã bắt giữ an toàn một người đàn ông vào lúc 9h50’ (giờ địa phương). Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra về người này như bằng cách nào mà anh ta có thể vượt biên và có phải mục đích vượt biên để đào tẩu hay không”, tuyên bố từ JSC nhấn mạnh.

“Hiện quân đội Triều Tiên chưa có bất cứ động thái bất thường nào”, JCS cho biết.

Hiện vẫn chưa rõ thông tin nam công dân Triều Tiên vượt biên bị quân đội Hàn Quốc bắt giữ là dân thường hay quân nhân. Giới chức Hàn Quốc cho hay, khi bị bắt, người đàn ông Triều Tiên không mặc quân phục.

Trước đó, liên quan tới quá trình tìm kiếm người lạ ở biên giới, quân đội Hàn Quốc đã được đặt trong tình trạng cảnh báo "Jindogae". Đây là mức cảnh báo để đối phó với khả năng du kích Triều Tiên mang theo vũ khí đột nhập sang biên giới Hàn Quốc. Giới chức Hàn Quốc cho biết, cảnh báo này sẽ được gỡ bỏ sau quá trình phân tích thêm về tình hình ở khu vực biên giới liên Triều.

Sự việc xảy ra giữa thời điểm Hàn - Triều vẫn đang bất đồng sau vụ việc một viên chức 47 tuổi thuộc Bộ Thủy sản và Đại dương Hàn Quốc bị binh sĩ Triều Tiên bắn chết trên biển hồi tháng 10. Chính quyền Seoul nghi ngờ người này muốn đào tẩu sang Triều Tiên.

Viên chức Hàn Quốc 47 tuổi bị mất tích trong quá trình làm nhiệm vụ ngoài khơi phía tây đảo Yeonpyeong. Người này đã bất ngờ biến mất khỏi con tàu giám sát có trọng tải 500 tấn vào trưa ngày 21/9. Vào thời điểm đó, con tàu của Hàn Quốc đang tiến hành tuần tra quanh khu vực 10 km thuộc phía nam Đường giới hạn phía bắc (NLL), đường biên giới trên biển giữa Hàn – Triều.

Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên sau khi bắn chết công dân nước này còn đốt xác và kêu gọi Bình Nhưỡng tiến hành điều tra chung với lực lượng chức năng Seoul.

Mới đây, hôm 30/10, Triều Tiên tuyên bố Hàn Quốc mới là bên chịu trách nhiệm đầu tiên cho cái chết của viên chức nước này trên biển.

Theo Triều Tiên, do Hàn Quốc không kiểm soát tốt công dân nên mới để xảy ra sự việc đáng tiếc. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng cũng nhấn mạnh, vụ việc chỉ là “tai nạn” nên không đáng để mối quan hệ liên Triều rơi vào “thảm họa”. Triều Tiên còn khẳng định đã làm hết sức nhưng không thể thu hồi thi thể viên chức Hàn Quốc để trao trả cho gia đình nạn nhân.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/chua-ro-dan-thuong-hay-quan-nhan-trieu-tien-vua-tron-sang-han-quoc-268697.html