Người Triều Tiên nhảy qua hàng rào thép gai 3 m trốn sang Hàn

Một người đàn ông Triều Tiên được cho là cựu vận động viên thể dục dụng cụ đã nhảy qua hàng rào thép gai cao 3 m tại khu vực biên giới để trốn sang Hàn Quốc.

Một đàn ông Triều Tiên được cho là cựu vận động viên thể dục dụng cụ đã đào tẩu sang Hàn Quốc bằng cách nhảy qua hàng rào cao 3 m tại khu vực biên giới được canh phòng nghiêm ngặt, theo đài RT.

Binh sĩ Hàn Quốc tuần tra dọc theo một hàng rào thép gai. Ảnh: Kim Hong-ji/REUTERS

Binh sĩ Hàn Quốc tuần tra dọc theo một hàng rào thép gai. Ảnh: Kim Hong-ji/REUTERS

Người đàn ông không được nêu tên, trọng độ tuổi ngoài 20 đã tránh được sự phát hiện của binh sĩ Triều Tiên và nhảy qua hàng rào thép gai mà không làm cho bất kỳ hệ thống báo động nào được kích hoạt.

Người này đi qua Khu phi quân sự (DMZ) vào Hàn Quốc vào khoảng 7 giờ tối ngày 3-11 (giờ địa phương) và bị binh sĩ Hàn Quốc bắt giữ 14 giờ sau đó tại khu vực cách DMZ hơn 1,5 km.

Cựu vận động viên thể dục dụng cụ Triều Tiên bị bắt giam và được cho đang xin tị nạn chính trị ở Hàn Quốc. Người này nhẹ cân, có vóc dáng nhỏ nhắn.

Dựa vào thực tế là kỷ lục nhảy cao thế giới chỉ ở mức 2,45 m, người ta chỉ có thể cho rằng nam thanh niên Triều Tiên đã dùng công cụ gần đó để hỗ trợ mình nhảy qua hàng rào thép gai cao 3 m. Các quan chức Hàn Quốc đã yêu cầu người này nhảy hai lần để chứng minh.

THIÊN THANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/nguoi-trieu-tien-nhay-qua-hang-rao-thep-gai-3-m-tron-sang-han-952124.html