Người Triều Tiên - Hàn Quốc đá bóng hữu nghị giữa Seoul

Các công nhân Hàn Quốc và Triều Tiên tham gia trận bóng giao hữu, thể hiện tình hữu nghị hướng tới hòa bình, thống nhất bán đảo, theo tinh thần cuộc gặp giữa lãnh đạo 2 nước.

Ngày 11/8, trận giao hữu giữa công nhân Hàn Quốc và Triều Tiên khai mạc với màn trình diễn của đoàn nghệ thuật Hàn Quốc trên phông nền in bản đồ thống nhất hai miền bán đảo Triều Tiên.

Trận bóng giao hữu hiếm có giữa hai nước được tổ chức tại sân vận động Sangam, Seoul. Đây là nơi từng diễn ra lễ khai mạc World Cup 2002.

Cầu thủ hai nước cùng chụp ảnh lưu niệm với lá cờ đề dòng chữ "Trận bóng đá giao hữu giữa công nhân hai miền Triều Tiên thực hiện tuyên bố Bàn Môn Điếm".

Trận bóng đầu tiên diễn ra giữa thành viên Liên hiệp Công đoàn Hàn Quốc (FKTU) và công nhân xây dựng đến từ Tổng Đồng minh chức nghiệp Triều Tiên (GFTUK). Sau đó, các cầu thủ thuộc Liên hiệp Công đoàn Thương mại Hàn Quốc (KCTU) đá giao hữu với công nhân công nghiệp nhẹ thuộc GFTUK.

Lần cuối cùng một trận bóng giao hữu giữa hai miền được tổ chức là vào tháng 10/2015. Trận giao hữu hôm 13/8 đánh dấu sự kiện giao lưu nhân dân đầu tiên giữa hai nước Hàn - Triều sau hội nghị thượng đỉnh diễn ra hồi tháng 4. Đây được cho là một bước đi nhằm thực thi tuyên bố chung tại Bàn Môn Điếm giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Trận đấu kết thúc với kết quả nghiêng về hai đội bóng đến từ Triều Tiên. Tỷ số các trận lần lượt là 3-1 và 2-0.

Tuy nhiên, dù kết quả như thế nào, khoảng 20.000 cổ động viên tham dự đều đã tận hưởng trận đấu. Theo Korea Times, thay vì cổ vũ “Đại Hàn Dân Quốc”, người dân Seoul đã hô vang “Thống nhất Tổ quốc”.

Tại trận đấu, bản đồ bán đảo Triều Tiên xuất hiện khắp sân vận động, từ trên các lá cờ tới những bảng cổ vũ. Cổ động viên cũng cầm bóng có hình ảnh bán đảo và dòng chữ “Chúng ta là một”.

Trên khán đài sân vận động Sangam có sự xuất hiện của Thị trưởng Seoul Park Won Soon (thứ 2 từ trái sang), Chủ tịch FKTU Kim Ju Young và Chủ tịch KCTU Kim Myeong Hwan. Về phía Triều Tiên, Chủ tịch GFTUK Ju Yong Gil (thứ 2 từ phải sang) có mặt để theo dõi trận đấu.Phái đoàn Triều Tiên do ông Ju dẫn đầu tới Hàn Quốc hôm 10/8 và về nước ngày 12/8.

Dù là đối thủ trên sân cỏ nhưng các cầu thủ tham gia hoạt động giao lưu đã thể hiện tình hữu nghị, góp phần cải thiện quan hệ hợp tác giữa hai nước. Hồi tháng 2, Triều Tiên cũng đã cử phái đoàn cấp cao, vận động viên và đoàn nghệ thuật tới Thế vận hội Mùa đông tại Hàn Quốc. "Chính quyền thành phố Seoul sẽ không ngừng nỗ lực.Hãy cùng nhau hướng tới hòa bình”, Thị trưởng Seoul phát biểu.

Tháng 9 tới, Tổng thống Moon sẽ đến Bình Nhưỡng gặp ông Kim cho cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3. Cuộc gặp này sẽ là lần đầu tiên trong hơn 10 năm qua một nhà lãnh đạo Hàn Quốc đến thủ đô của Triều Tiên. Trước đó, 2 nhà lãnh đạo đã gặp nhau hai lần, thể hiện nguyện vọng về một bán đảo Triều Tiên hòa bình, thịnh vượng và không có vũ khí hạt nhân.

90s: Những biểu tượng hòa bình của thượng đỉnh liên Triều

Cuộc gặp gỡ thượng đỉnh lịch sử giữa ông Kim Jong Un và ông Moon Jae In ngày 27/4 cho thấy nhiều biểu tượng hòa bình, thống nhất và hữu nghị.

Ngọc Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-trieu-tien-han-quoc-da-bong-huu-nghi-giua-seoul-post868815.html