Người trẻ tuổi châu Phi dễ mắc Covid-19, số ca nhiễm mới ở Brazil tăng 'chóng mặt'

Theo thống kê của ĐH Johns Hopkins, số ca chết vì Covid-19 trên toàn cầu đến hôm nay (29/5) là 359.700 và hơn 5,8 triệu người nhiễm virus corona chủng mới.

Theo đó, Mỹ vẫn là quốc gia có số trường hợp mắc Covid-19 cao nhất thế giới với hơn 1.720.600 người, trong đó hơn 101.500 ca tử vong. Tiếp theo là Brazil với hơn 438.200 ca nhiễm SARS-CoV-2 và ít nhất 26.574 người tử vong.

Cùng lúc đó, Trung Quốc không ghi nhận ca mắc mới nào trong 24 giờ qua, trong khi tại Italy, số ca mắc Covid tại nước này đã giảm xuống còn 47.986 trường hợp.

Số người chết vì Covid-19 ở Brazil vẫn tăng cao

Theo Bộ Y tế Brazil, số ca tử vong vì Covid-19 ở nước này tiếp tục tăng với mức kỷ lục là 1.156 ca trong một ngày, nâng tổng số ca tử vong lên 26.754 người. Bên cạnh đó, Brazil cũng ghi nhận thêm 26.417 trường hợp mắc mới, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 438.200.

Một nhân viên chuẩn bị để mở lại cửa hàng ở Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh: AP

Một nhân viên chuẩn bị để mở lại cửa hàng ở Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh: AP

Thổ Nhĩ Kỳ nới lỏng từ 1/6

Quan chức y tế Thổ Nhĩ Kỳ thông báo, trong 24 giờ qua nước này có thêm 1.182 ca mắc mới. Sau một thời gian số ca nhiễm mới giảm, Thổ Nhĩ Kỳ lại chứng kiến con số gia tăng lên đến hơn 1.000 trường hợp mắc mới trong một ngày.

Trước đó, hôm 28/5, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố bắt đầu dỡ bỏ một số lệnh hạn chế vì Covid-19 từ ngày 1/6. Theo đó, người dân sẽ được phép di chuyển giữa các thành phố, trong khi nhà hàng, bể bơi, bãi biển và phòng tập gym cũng sẽ được mở cửa trở lại.

Anh: Số ca nhiễm mới và tử vong giảm

Các quan chức y tế Vương quốc Anh thông báo, trong 24 giờ qua, số ca tử vong vì Covid-19 ở nước này tăng thêm 377 trường hợp, giảm so với 1 ngày trước đó 412 trường hợp. Như vậy tổng số ca tử vong ở Anh tính đến thời điểm này là 37.837 người. Trong khi đó, số ca nhiễm mới tăng 1.877 trường hợp, nâng tổng số ca mắc ở Anh lên 269.127 người.

Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo, sẽ cho phép nhóm 6 người được tụ tập bên ngoài kể từ thứ Hai (1/6).

Trong một diễn biến khác, nhiều tổ chức đã dấy lên hồi chuông cảnh báo khi trong 6 ngày qua đã có tới 5 vụ tự tử trong các nhà tù ở Anh và xứ Wales giữa lúc cả nước phong tỏa vì Covid-19, và người thân không thể đến thăm tù nhân.

Châu Phi: Người trẻ dễ mắc Covid-19 hơn

Theo tiến sĩ Matshidiso Moeti, giám đốc khu vực của WHO tại châu Phi, những người trẻ trong độ tuổi từ 25 đến 45 ở “lục địa đen” có xu thế dễ bị nhiễm virus corona chủng mới hơn, nhưng các trường hợp bệnh nặng hầu hết là ở nhóm người già hơn.

“Xét về khía cạnh nhiễm virus, những người trẻ chiếm đa số, nhất là những người trong độ tuổi từ 25 đến 45”, ông Moeti nói trong một buổi họp báo.

Trong khi đó, theo đại diện của WHO, những người chuyển biến nặng dẫn đến tử vong lại tập trung ở nhóm trên 60 tuổi.

Nga đề xuất 8 loại vắc-xin chống Covid-19

Hôm qua (28/5), Nga đã đề xuất lên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 8 loại vắc-xin phòng chống Covid-19. Trên toàn thế giới, hiện đã có 120 loại vắc-xin được đề xuất thử nghiệm để chống lại đại dịch này.

“Đóng góp của Nga là rất quan trọng. Chúng tôi đã đề xuất 8 loại vắc-xin để phòng dịch bệnh, do các viện nghiên cứu khác nhau ở Nga tiến hành”, Melita Vujnovic, người phát ngôn WHO tại Nga, cho biết.

Tính đến ngày 22/5, các nhà sản xuất trên toàn thế giới đã giới thiệu đến WHO 124 loại vắc-xin có khả năng phòng chống Covid-19.

Tuệ Minh (tổng hợp)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/ban-tin-covid-19-brazil-la-tam-dich-o-chau-my-nguoi-tre-tuoi-chau-phi-de-mac-covid-19-253768.html