'Người trẻ cứ cố trở thành Bill Gates thứ 2 là sai lầm'

Tiêu chuẩn của thành công không chỉ đơn thuần nằm ở tiền bạc và danh tiếng.

Nhà nhân chủng học nổi tiếng thế giới Jane Goodall mới đây đã đưa ra quan điểm cho rằng người trẻ nên cố gắng hướng tới những tiêu chuẩn thành công khác, ngoài tiền bạc và danh tiếng.

Trò chuyện với tờ CNBC vào tuần trước, Goodall nói rằng người trẻ không nên chỉ nhăm nhăm trả lời rằng họ muốn trở thành "Bill Gates thứ 2" khi được hỏi họ định nghĩa thế nào về thành công.

"Chẳng ai cần nhiều tiền đến thế cả. Cứ thử nghĩ về Jeff Bezos - ông chủ Amazon mà xem, ông ấy chẳng bao giờ cần đến tất cả số tiền mình đang có cả".

Bezos và Bill Gates hiện là người giàu thứ nhất và nhì thế giới. Tuy nhiên Gates luôn nổi tiếng với các hoạt động từ thiện của mình, ông cùng vợ đã lập nên quỹ Bill & Melinda Gates Foundations vào năm 2000. Gần đây, quỹ này cam kết đóng góp 1,6 tỷ USD cho hoạt động sản xuất vắc xin ngừa Covid-19.

Trong khi đó, Bezos cũng tuyên bố Bezos Earth Fund vào tháng 2 với 10 tỷ USD đóng góp cùng một quỹ khác mang tên Day One Fund trị giá 2 tỷ USD vào năm 2018. Ông gần đây cũng đóng góp 100 triệu USD cho hoạt động chống dịch Covid-19 của Mỹ.

Theo Goodall thì người trẻ tuổi nên đặt mục tiêu làm điều gì mà họ đam mê và dành chỗ cho những tiêu chuẩn thành công khác biệt, không phải chỉ là tiền bạc và sự nổi tiếng.

"Thành công là có một sự nghiệp mà mình mong muốn, làm công việc mà mình yêu thích, và sống một cuộc đời mà mình mơ ước. Ý tôi là dù bạn có muốn xây dựng gia đình, làm mẹ hay đơn giản là ở nhà thì cũng đều đáng được tôn trọng".

Goodall nói rằng từng được rất nhiều người trẻ tâm sự muốn trở nên "thành công và nổi tiếng" như bà. Họ cũng tìm lời khuyên ở bà để đạt được điều đó.

"Tôi nói: Đầu tiên, đó không nên là mục tiêu trong cuộc sống của bạn. Bạn nghĩ là tôi muốn thành công và nổi tiếng à. Tôi chỉ muốn tìm hiểu về tinh tinh thôi. Tôi nỗ lực thật chăm chỉ để có bằng tiến sĩ theo lời khuyên của Louis Leakey (nhà cổ sinh vật học người Anh). Nếu nghĩ đến thành công và sự nổi tiếng như bây giờ, có lẽ tôi đã sớm ngừng cố gắng và từ bỏ rồi".

Leakey ban đầu thuê Goodall làm thư ký cho ông. Bà bắt đầu làm việc cùng ông trong cuộc thám hiểm ở Tanzania vào cuối những năm 1950 và sau này ông đã giúp bà vào Đại học Cambridge - nơi hoàn thành bằng tiến sỹ.

Trong quá trình học, Goodall đã bị các đồng nghiệp phản đối vì sử dụng những phương pháp không chính thống như đặt tên cho tinh tinh và miêu tả cảm xúc của chúng. Tuy nhiên Goodall nói rằng bà đã vượt qua được những điều đó nhờ việc nghe theo lời khuyên của mẹ mình là theo đuổi đam mê và làm việc chăm chỉ.

"Nếu mọi người chỉ trích bạn, đừng để ý tới họ. Tôi biết với một vài người phụ nữ hiện nay, rất khó để phá vỡ được thế giới mà những người đàn ông vốn vẫn thống trị. Cách duy nhất để làm được điều đó là phải chứng minh được bản thân, tạo ra những kết quả tốt thực sự".

Phương Linh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nguoi-tre-cu-co-tro-thanh-bill-gates-thu-2-la-sai-lam-5202022694636579.htm