Người TP.HCM mặc áo ấm trong ngày 21 độ C

Người TP.HCM mặc áo ấm đi học, đi làm, ngồi uống cà phê trong ngày thời tiết se lạnh khi nhiệt độ thấp nhất khoảng 21-24 độ C.

 3h ngày 22/12, nhiều người lao động co ro nằm ngủ ngoài trời trong cái rét buốt của sáng sớm. Thời điểm này, nhiệt độ TP.HCM là 23 độ C.

3h ngày 22/12, nhiều người lao động co ro nằm ngủ ngoài trời trong cái rét buốt của sáng sớm. Thời điểm này, nhiệt độ TP.HCM là 23 độ C.

Bà Tươi, một tiểu thương trong chợ Thị Nghè (quận Bình Thạnh) dọn hàng từ 4h. "Hai buổi sáng nay cảm thấy lạnh hơn hẳn, tôi phải mặc ấm và đội thêm khăn trước khi ra chợ bán hàng".

Đầu giờ sáng, người dân TP.HCM mặc áo ấm khoác, đeo khăn đi làm. Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía bắc và áp thấp nhiệt đới ở phía nam, hôm nay, thời tiết TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ có nắng gián đoạn. Chiều và tối xuất hiện mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Dừng đèn đỏ, một vài người tham gia giao thông đứng co ro trong tiết trời se lạnh.

Bà Tươi (quận Bình Thạnh) tập thể dục tại kênh Nhiêu Lộc vào sáng sớm 22/12. "Đây có lẽ là những ngày lạnh nhất từ đầu năm", bà Tươi nói.

Các em học sinh mặc áo ấm được phụ huynh đưa đến trường trong sáng 22/12. Sáng sớm nay, theo ứng dụng quan trắc không khí, chỉ số AQI tại hầu hết điểm quan trắc tại TP.HCM đều ở ngưỡng trong lành.

Tại một vài cửa hàng cafe vỉa hè, hầu hết người dân đều mặc áo khoác.

Lúc 6h45 ngày 22/12, bản đồ chất lượng không khí của ứng dụng PAM Air cho thấy các điểm quan trắc đều dưới 50 đơn vị. Nơi có chỉ số AQI cao nhất là điểm quan trắc trên đường Nguyễn Công Trứ (quận 1) với 51 đơn vị - ngưỡng trung bình.

Theo ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, thời tiết se lạnh, có mưa vài nơi sẽ duy trì đến dịp Giáng sinh (24-25/12).

Duy Hiệu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-tphcm-mac-ao-am-trong-ngay-21-do-c-post1165581.html