Người tình 'mua hộ' ma túy cho bạn trai sử dụng, cả 2 cùng vào tù

Đang đi chơi cùng người tình, Tạ Văn Thịnh lên cơn thèm ma túy nên đã đưa 20 triệu đồng cho người tình mua túy để sử dụng.

Ngày 19/1, TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Tạ Văn Thịnh (SN 1983, trú tại xã Song Vân, huyện Tân Yên, Bắc Giang) 18 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Tạ Văn Thịnh tại phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, ngày 29/10/2018, Tạ Văn Thịnh điều khiển xe ô tô mang BKS 98A – 192.50 chở “người tình” là Nguyễn Thị Yến (SN 1982, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội) đi Sơn La. Đến 21h cùng ngày, cả 2 đến thành phố Sơn La, sau đó thuê nhà nghỉ để nghỉ qua đêm.

Đến sáng ngày 31/10/2018, Thịnh nói với Yến là không có ma túy để sử dụng thì Thịnh không thể lái xe ô tô về được. Chiều lòng bạn trai, Yến cùng với Thịnh đã ra bến xe Sơn La hỏi mua ma túy nhưng không được. Sau đó, theo chỉ dẫn của một số người khác, Thịnh cùng Yến đi xe ô tô theo hướng Điện Biên để mua ma túy.

Khi đến nơi, Thịnh đã đưa tiền cho Yến đi mua ma túy. Sau khi Yến mua được số ma túy với giá 20 triệu đồng thì cả 2 đã quay đầu xe để trở về.

Trên đường về, Yến có đưa ma túy cho Thịnh sử dụng 2 lần. Khi cả 2 điều khiển xe ô tô đi đến địa phận xã Pà Cò, huyện Mai Châu, Hòa Bình thì bị Công an tỉnh Hòa Bình phát hiện, bắt quả tang. Tại chỗ, Công an thu giữ 264,11gram ma túy loại heroin.

Trong quá trình giải quyết vụ việc, Tạ Văn Thịnh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 30/6/2020 thì Thịnh bị bắt giữ theo Quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Tạ Văn Thịnh không thừa nhận hành vi đưa tiền cho Yến và chở người tình đi mua ma túy. Bị cáo Thịnh chỉ khai nhận là trên đường đi được Yến đưa ma túy cho để sử dụng ngay trên xe ô tô.

Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả các tài liệu, chứng cứ trong quá trình điều tra cũng như lời khai nhận của người có liên quan, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tạ Văn Thịnh 18 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trong vụ án này, đối với Nguyễn Thị Yến, vào ngày 22/4/2020 đã bị TAND tỉnh Hòa Bình xử phạt 18 năm tù cũng về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/nguoi-tinh-mua-ho-ma-tuy-cho-ban-trai-su-dung-ca-2-cung-vao-tu-179618.html