Người tình Julius Caesar chết, Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra từng bước sụp đổ

Sau khi Julius Caesar bị ám sát và tử vong, Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra cùng với người tình Mark Antony lên kế hoạch đưa con trai Caesarion trở thành người thừa kế của Julius Caesar. Theo đó, con trai nuôi của Caesar là Octavian tuyên chiến với Cleopatra.

Chính trị gia tài ba nổi tiếng đế chế La Mã Julius Caesar có một tình nhân nổi tiếng là Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra. Ông và người tình có với nhau một con trai tên là Caesarion. Là người tình của Caesar, Nữ hoàng Cleopatra nhận được sự che chở lớn để củng cố quyền lực ở Ai Cập.

Chính trị gia tài ba nổi tiếng đế chế La Mã Julius Caesar có một tình nhân nổi tiếng là Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra. Ông và người tình có với nhau một con trai tên là Caesarion. Là người tình của Caesar, Nữ hoàng Cleopatra nhận được sự che chở lớn để củng cố quyền lực ở Ai Cập.

Tuy nhiên, Julius Caesar bị ám sát vào năm 44 trước Công nguyên. Điều này ảnh hưởng lớn đến Nữ hoàng Cleopatra. Bởi lẽ, sau khi người tình chết, bà hoàng Ai Cập cần tìm một "người chống lưng" khác ở La Mã để đảm bảo quyền lực của 2 mẹ con. Vì vậy, Nữ hoàng Cleopatra gặp gỡ và nảy sinh tình ái với vị tướng La Mã lừng danh tên Mark Antony. Trước khi đến với bà hoàng Ai Cập, Mark Antony cưới em gái của Octavian làm vợ.

Octavian là con trai nuôi của Julius Caesar. Ông trở thành người thừa kế của Julius Caesar sau khi cha nuôi qua đời. Nguyên do là bởi Julius Caesar không có con trai nối dõi chính thức. Người con của ông với tình nhân Nữ hoàng Cleopatra không được giới chức và người dân La Mã công nhận. Thêm nữa, khi còn sống, Julius Caesar cũng chưa từng thừa nhận có con với Nữ hoàng Cleopatra.

Do đó, Octavian thuận lợi thừa kế quyền lực và tài sản từ cha nuôi Julius Caesar. Thêm nữa, ông coi Nữ hoàng Cleopatra là kẻ thù của La Mã bởi bà hoàng này hợp tác với Mark Antony để đưa con trai Caesarion lên nắm quyền.

Do vậy, không chỉ Nữ hoàng Cleopatra, Mark Antony cũng bị Octavian xếp vào danh sách những kẻ thù lớn của La Mã cần phải tiêu diệt. Do đó, trong hơn 10 năm tiếp theo, lực lượng của Octavian và Nữ hoàng Cleopatra thường xuyên xảy ra chiến sự.

Trước sức mạnh quân sự vượt trội, đế chế La Mã do hoàng đế Octavian chỉ huy từng bước đánh bại đội quân của Nữ hoàng Cleopatra và Mark Antony.

Thất bại trong trận chiến Actium năm 31 trước Công nguyên khiến Nữ hoàng Cleopatra phải tháo chạy về Alexandria. Chính tại nơi này, bà hoàng Ai Cập chứng kiến vương triều của mình sụp đổ.

Điều này xảy ra khi đội quân Ai Cập do Mark Antony chỉ huy đầu hàng quân đội của Octavian sau nhiều thất bại cay đắng. Nhờ vậy, hoàng đế La Mã nhanh chóng chiếm được Alexandria.

Trong tình huống đó, Nữ hoàng Cleopatra và Mark Antony nhận thấy Octavian sẽ không tha cho họ một con đường sống. Vì vậy, cả hai lần lượt tự sát. Theo một số ghi chép, trước khi tự sát, Nữ hoàng Cleopatra viết một lá thư gửi cho Octavian để yêu cầu về nơi chôn cất cho bản thân.

Sau khi 2 kẻ thù lớn chết, Octavian sáp nhập Ai Cập vào La Mã. Theo đó, vương triều Ptolemaic chấm dứt sự thống trị Ai Cập sau nhiều thế kỷ. Cleopatra trở thành nữ hoàng cuối cùng của vương triều Ptolemaic tại Ai Cập.

Mời độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm. Nguồn: VTV24.

Tâm Anh (theo ATI)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/nguoi-tinh-julius-caesar-chet-nu-hoang-ai-cap-cleopatra-tung-buoc-sup-do-1543397.html