Người tiêu dùng Hàn Quốc tẩy chay hàng Nhật

Trong bối cảnh quan hệ kinh tế-chính trị giữa hai quốc gia láng giềng Đông Bắc Á đang xấu đi nhanh chóng, người dân Hàn Quốc bắt đầu tẩy chay các sản phẩm và dịch vụ từ Nhật Bản. Lee Sang-won - Người dân Hàn Quốc'Tôi tin rằng người dân Hàn Quốc cần phải cho chính phủ Nhật Bản hiểu được suy nghĩ của mình. Việc tẩy chay không phải để gây tổn hại kinh tế, mà là để nâng cao nhận thức'Người dân Hàn Quốc 'Có rất nhiều hàng hóa tốt của nội địa và cả các nước khác, vậy tội gì mà chúng ta phải cố tiêu thụ hàng Nhật Bản trong khi đang tranh cãi với họ?'

Theo Hiệp hội Các siêu thị Hàn Quốc (KMA), có hơn 200 siêu thị và cửa hàng tạp hóa tại nước này đã tự nguyện rút tất cả các sản phẩm của Nhật Bản ra khỏi kệ hàng của họ. Một số chủ cửa hàng và siêu thị này cho biết họ sẽ không thay đổi quyết định của mình bất chấp doanh số bán có thể bị sụt giảm từ 10-15%.

Việc hủy các tour du lịch sang Nhật Bản cũng đang trở nên phổ biến. Các công ty du lịch cho biết số lượt đặt tour du lịch sang xứ sở hoa anh đảo đã giảm từ 10-50%.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/nguoi-tieu-dung-han-quoc-tay-chay-hang-nhat