Người tiêu dùng đang hướng tới xu hướng 'xanh' và 'sạch'

Tiêu dùng xanh đang được xem là xu hướng tiêu dùng của thế kỷ khi môi trường trở thành mối quan tâm lớn của nhiều quốc gia trên thế giới.

Cũng vì lý do đó, từ ngày 7 đến 9-12, tại Hà Nội sẽ diễn ra Ngày hội “Sản phẩm xanh-Thực phẩm sạch”, hoạt động này nằm trong chuỗi sự kiện của Chương trình “Vì môi trường xanh quốc gia năm 2018”. Chương trình do Tổng cục Môi trường, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam tổ chức, nhằm tạo ra chuỗi cung ứng, tiêu thụ hiệu quả cho sản phẩm xanh trong cả nước, hướng tới xu thế tiêu dùng xanh bảo vệ sức khỏe người Việt. Đây là lần đầu tiên Ngày hội “Sản phẩm xanh-Thực phẩm sạch” được tổ chức nhưng đã thu hút được sự quan tâm của gần 90 doanh nghiệp trong cả nước với các sản phẩm đặc trưng của các vùng, miền như: Nước mắm Phan Thiết, tỏi Lý Sơn, chè Thái Nguyên, cam Cao Phong, cốm Làng Vòng...

Được biết, tiêu dùng xanh đang là xu hướng toàn cầu, đây là cơ hội để sản phẩm xanh chiếm lĩnh thị trường và thu hút những khách hàng tiềm năng. Thế nhưng, việc tạo ra xu hướng tiêu dùng xanh cần phải đi kèm với những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao nhận thức về môi trường, góp phần ngăn chặn tình trạng phát triển "nóng", cạn kiệt tài nguyên và ô nhiễm môi trường. Muốn đạt được điều này thì cần có sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý nhà nước và quyết tâm đổi mới của các doanh nghiệp. Về phía người tiêu dùng, ngoài việc có nhận thức tốt về môi trường, cần ưu tiên mua các sản phẩm “xanh” và “sạch”.

AN AN

(phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP Hà Nội)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nguoi-tieu-dung-dang-huong-toi-xu-huong-xanh-va-sach-555243