Người tiền sử tim mạch bắt buộc phải nghe lời khuyên này của bác sĩ nếu muốn 'hết mình' cho đội tuyển Việt Nam đá chung kết tối nay

Theo bác sĩ Phan Đình Phong (Viện Tim mạch Việt Nam), những người có tiền sử tim mạch cần phải tránh strees quá mức.

Đúng 19 giờ 30 phút tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết lượt về AFF SUZUKI Cup 2018 gặp đội tuyển Malaysia.

Người hâm mộ đổ ra đường "đi bão" sau mỗi chiến thắng của đội tuyển VIệt Nam

Ở những trận đấu quan trọng như thế này, người hâm mộ thường có rất nhiều cung bậc cảm xúc như vui, buồn, hy vọng, thất vọng.

Đây đều là những phản ứng cơ thể, phản ứng sinh lý bình thường. Tuy nhiên, bác sĩ Phan Đình Phong cho rằng nếu thay đổi quá mức về cảm xúc có thể hình thành stress, gây ra những vấn đề về sức khỏe.

Theo bác sĩ Phong, những người có tiền sử tim mạch, huyết áp phải tránh xa những stress quá mức như vậy.

Vị bác sĩ này lấy dẫn chứng về những ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh như World Cup hay Euro thường có sự gia tăng về các bệnh nhân tim mạch.

"Rõ ràng có sự liên quan giữa cảm xúc quá mức với tim mạch và sức khỏe" - Vị chuyên gia này nói.

Cũng theo vị bác sĩ này, người dân cần cẩn trọng, chú ý an toàn khi đi cổ vũ bóng đá hoặc khi đi "bão" sau trận đấu.

Đặc biệt, cần hạn chế liên hoan, tiệc tùng, uống rượu bia trong hoặc sau khi cổ vũ bóng đá. Cùng với đó là tham gia giao thông an toàn, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

"Các cầu thủ được rèn luyện sức khỏe nên họ có sự bền bỉ hơn người thường, dễ thích ứng với điều kiện thi đấu áp lực" - bác sĩ Phòng cho biết.

Thế Công

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nguoi-tien-su-tim-mach-bat-buoc-phai-nghe-loi-khuyen-nay-cua-bac-si-neu-muon-het-minh-cho-doi-tuyen-viet-nam-da-chung-ket-toi-nay-20181215081728615.htm