Người tị nạn được chở tới trước nhà phó tổng thống Mỹ

Thêm 50 người tị nạn được đưa đến trước nhà bà Kamala Harris vào ngày 17/9. Trước đó, giới chức Texas điều hai xe buýt chở khoảng 100 người di cư đến nhà phó tổng thống Mỹ.

Fox News cho hay những chuyến xe buýt chở 50 người đã đến trước nhà bà Harris ở Washington D.C vào ngày 17/9, với phần lớn là người di cư từ Venezuela. Các nhân viên hỗ trợ nhân đạo đã đưa những người này đến nơi tạm cư ở địa phương.

Hôm 15/9, hai xe buýt chở khoảng 100 người nhập cư cũng đã đến trước Đài quan sát Hải quân Mỹ, nơi bà Harris và phu quân Doug Emhoff đang sinh sống.

Thống đốc Texas Greg Abbott nói rằng đây là động thái có chủ đích để gây sức ép lên chính quyền Biden liên quan đến chính sách nhập cư, theo BBC.

"Chúng tôi gửi người di cư đến nhà bà ấy để kêu gọi chính quyền Biden làm việc và bảo vệ biên giới", ông Abbott nói hôm 15/9.

 Những người tị nạn đang xuống xe buýt đậu trước tư dinh bà Harris hôm 17/9. Ảnh: Fox News.

Những người tị nạn đang xuống xe buýt đậu trước tư dinh bà Harris hôm 17/9. Ảnh: Fox News.

Phản hồi trước động thái trên, Phó tổng thống Harris đã cáo buộc thống đốc Texas "chối bỏ nhiệm vụ".

"Đây là hành động chính trị gây nguy hiểm với những người đang chạy trốn khỏi sự tổn thương", bà Harris trả lời phỏng vấn với Vice.

Những tranh cãi về vấn đề nhập cư tiếp tục dậy sóng khi bang Florida hôm 14/9 điều hai máy bay chở người nhập cư đến khu nghỉ dưỡng Martha's Vineyard ở bang Massachusetts, nơi nhiều ngôi sao Hollywood lui tới trong kỳ nghỉ hè.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh số người nhập cư từ Mexico vào Mỹ tăng kỷ lục trong năm nay, theo BBC.

"Người dân Texas không thể tiếp tục gánh vác những gánh nặng do những người ủng hộ mở cửa biên giới", ông Abbott nói.

Theo thống kê từ CBS, tính đến ngày 16/9, bang Texas và Arizona đã gửi gần 300 xe buýt chở khoảng 13.000 người di cư đến các bang Washington D.C, New York và Chicago. Bang Texas đã chi 12 triệu USD, và Arizona là 4 triệu USD để tài trợ cho các chuyến đi này.

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-ti-nan-duoc-cho-toi-truoc-nha-pho-tong-thong-my-post1356491.html