Người thương binh tình nguyện ở lại bên đồng đội

Hơn 20 năm qua, ông Phan Tư Kỳ làm nhiệm vụ quản trang ở xã ven biển huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, tình nguyện ở lại chăm sóc phần mộ của đồng đội.

Tại nghĩa trang nhỏ xã Triệu Trạch, trong 600 ngôi mộ thì có tới một nửa không có tên.

Triệu Trạch từng là điểm chốt trọng yếu Mặt trận phía Đông chiến dịch bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Thời điểm ấy, ông là xã đội trưởng trực tiếp tham gia chiến đấu và chỉ huy dân quân, du kích xã chiến đấu, lập nhiều chiến công, bẻ gãy và đẩy lùi nhiều đợt tấn công của quân đội Mỹ.

Ông mới nhận tin mắc chứng ung thư vòm họng khi ân nghĩa đồng đội chưa trả xong. Mặc dù vậy, ông vẫn giữ cho mình tinh thần lạc quan.

- Theo vtv.vn

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/multimedia-plus/nguoi-thuong-binh-tinh-nguyen-o-lai-ben-dong-doi-d103158.html