Người 'thủ lĩnh' hết lòng vì đàn em

Với sự năng động, sáng tạo, Nguyễn Hoàng Kiệt, Bí thư Đoàn phường An Thới, quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) đã phát động nhiều mô hình, cách làm mới góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Nổi bật là đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt nhằm tập hợp thanh niên; thường xuyên tổ chức các hoạt động tình nguyện. Qua đó, góp phần tạo ấn tượng tốt đối với người dân, làm đẹp thêm hình ảnh người trẻ trong cộng đồng.

Nguyễn Hoàng Kiệt (thứ 3, từ phải qua), Bí thư Đoàn phường An Thới, thăm và tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nguyễn Hoàng Kiệt (thứ 3, từ phải qua), Bí thư Đoàn phường An Thới, thăm và tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Dịp Tết vừa qua, Kiệt tích cực vận động quà Tết cho hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, qua đó giúp các cảnh đời bất hạnh có thêm một mùa xuân vui tươi, ấm áp. Bằng sự nhiệt tình, xông xáo, Kiệt đã vận động 35 phần quà (mỗi phần trị giá 360.000 đồng) tặng cho hộ bảo trợ, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhắc đến Kiệt, bạn bè đều khen ngợi ở tấm lòng nhân ái, xung kích vì cộng đồng của người cán bộ Đoàn. Từ trước Tết, anh đã đến thăm từng trẻ em thuộc các hộ bảo trợ xã hội để tìm hiểu điều kiện học tập, sinh hoạt để hiểu rõ về hoàn cảnh gia đình, từ đó có biện pháp giúp đỡ kịp thời.

Tháp tùng cùng Kiệt, chúng tôi đến thăm gia đình em Huỳnh Gia Bảo (6 tuổi, ở khu vực 1, phường An Thới), học sinh Trường Tiểu học Long Hòa 2. Gia Bảo là học sinh được Đoàn phường hỗ trợ chi phí học tập, ngoài ra em còn được Kiệt vận động tặng quần áo, dụng cụ học tập để em có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Hoàn cảnh gia đình Bảo rất khó khăn, cha mẹ em ly hôn khi em mới 3 tuổi, em sống với ông nội đã 83 tuổi. Cha em làm thuê ở TP Hồ Chí Minh, còn mẹ thì làm công nhân ở Bình Dương nên thỉnh thoảng mới gửi tiền sinh hoạt phí cho hai ông cháu. Ông nội em do ảnh hưởng bệnh tai biến nên sức khỏe cũng không tốt, vì vậy cuộc sống hai ông cháu chủ yếu nhờ sự trợ giúp của các cô, dì. Thấu hiểu hoàn cảnh của em, Đoàn phường vận động hỗ trợ chi phí học tập 1,5 triệu đồng, tặng bảo hiểm y tế vào đầu năm học. Bà Nguyễn Thị Minh Nhựt, bác gái của Bảo, chia sẻ: “Mới học lớp 1 nhưng cháu rất siêng năng, ít khi nghỉ học. Nhờ được Đoàn phường hỗ trợ chi phí, gia đình cũng bớt lo và sẽ cố gắng tạo điều kiện cho cháu học hành đàng hoàng”.

Kiệt còn vận động Đội tình nguyện của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ hỗ trợ thường xuyên cho 7 trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội, người khuyết tật. Mỗi quý, Đoàn phường cùng các sinh viên đến thăm và tặng quà cho các em, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng. Bên cạnh đó, Kiệt là thành viên tích cực nhóm thiện nguyện “Nụ cười trẻ thơ”, tập hợp nhiều bạn trẻ đam mê thiện nguyện ở TP Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long. Mỗi năm, nhóm tổ chức từ 5 đến 6 chương trình thiện nguyện cho trẻ em nghèo, mỗi chương trình huy động hơn 40 triệu đồng hỗ trợ quà, học bổng tiếp sức đến trường. Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019, Kiệt đã tham mưu mở 3 lớp bồi dưỡng năng khiếu cho thiếu nhi, gồm: Lớp học vẽ, múa và hát. Nhờ đổi mới cách thức sinh hoạt hè, các hoạt động luôn thu hút đông đảo học sinh tham gia, như: Thi tìm hiểu về văn hóa giao thông bằng hình thức sân khấu hóa, tập huấn kỹ năng, mở lớp bồi dưỡng văn hóa…

Hoàng Kiệt cho biết thời gian tới sẽ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho thiếu nhi, như: Tư vấn và trang bị kỹ năng tự vệ cho trẻ em; tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường, đồng thời tổ chức thêm nhiều sân chơi văn hóa-nghệ thuật cho thiếu nhi. Với những thành tích trên, năm 2019, Kiệt vinh dự được Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè. Tập thể Đoàn phường cũng được Thành đoàn Cần Thơ tặng Bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019.

Bài, ảnh: TÚ ANH

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/nguoi-thu-linh-het-long-vi-dan-em-a117656.html