Người Thủ đô thích thú trước việc đàn thiên nga ở hồ Thiền Quang đẻ trứng sau 1 năm

Sau 1 năm đàn thiên nga được nuôi thả tại hồ Thiền Quang đã đẻ 20 quả trứng và đang ấp để sinh sản những chú thiên nga con đầu tiên.

Đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, 11 con thiên nga ở hồ Thiền Quang sau thời gian được chăm sóc, đã đẻ gần 20 quả trứng. Năm 2017 thiên nga đẻ 5 trứng, năm 2018 thêm 10 quả và năm nay thêm 4 quả.

Thời gian sinh sản của thiên nga từ tháng 12 đến tháng 1 năm sau. Số trứng được mang đi ấp thử nghiệm, kết quả 6/10 quả có phôi và hiện 4 quả ấp được 34 ngày cho kết quả khả quan. Trứng có thể nở vào ngày thứ 42 kể từ khi ấp.

Việc đàn thiên nga được nuôi dưỡng trong môi trường lý tưởng, được làm "nhà" và chăm sóc đúng cách, đẻ 20 quả trứng khiến không ít người dân thích thú. Trao đổi với phong viên, chị Thu - một người dân tại đây cho biết: "Ngày nào đàn thiên nga cũng bơi ra hồ kiếm ăn, tắm mát và được các nhân viên chăm sóc rất tốt. Từ khi xuất hiện đàn thiên nga tại hồ đến nay không chỉ tạo cảnh quan mà còn khiến rất nhiều trẻ nhỏ thích thú chiêm ngưỡng".

Nhiều người cũng khá bất ngờ và thích thú trước việc đàn thiên nga đẻ trứng và sắp tới sẽ nở con. Được biết, đầu năm 2018, 12 con Thiên Nga (7 con màu đen, 5 con màu trắng) đã được đưa về nuôi tại Hồ Gươm. Ngay sau đó, đàn thiên nga được di dời, chuyển về nuôi dưỡng tại hồ Thiền Quang, hiện số con trong đàn là 11.

Trong 1 năm chăm sóc và nuôi dưỡng, đàn thiên nga tại hồ Thiền Quang đã sinh nở khoảng 20 quả trứng trong 3 lần. Sự kiện khiến nhiều nhân viên chăm sóc cũng như người dân thích thú.

Trong 1 năm chăm sóc và nuôi dưỡng, đàn thiên nga tại hồ Thiền Quang đã sinh nở khoảng 20 quả trứng trong 3 lần. Sự kiện khiến nhiều nhân viên chăm sóc cũng như người dân thích thú.

Thời gian đầu khi đàn thiên nga mới được đưa về nuôi dưỡng tại hồ do chưa quen môi trường nên khá nhút nhát. Đến nay, thiên nga trở nên thân thiện với con người đồng thời bơi lội tung tăng khắp hồ để tắm mát, kiếm ăn.

Trong đàn thiên nga nuôi dưỡng tại đây cũng xuất hiện những chú thiên nga đen lạ mắt.

Thời điểm hiện tại, sau khi 3 lần đẻ trứng tổng cộng có đến 20 quả được các chú thiên nga đẻ được các nhân viên chăm sóc cẩn thận.

Ngày 14.7.2018, đàn thiên nga đã đẻ được 4 quả trứng. Đến ngày 7.1.2019 đẻ lần 2 được 10 quả trứng và lần đẻ mới đây nhất là ngày 15.3 được 4 quả.

Nhiều người dân vẫn có thói quen ra khu vực hồ Thiền Quang ngắm đàn thiên nga tắm mát, vui chơi.

Những chú thiên nga đang thưởng thức bữa ăn của mình. Tất cả thức ăn được kiểm tra nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo sức khỏe sinh trưởng.

Được biết, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã cử một Tổ nhân viên thuộc Đội Quản lý duy trì hồ chăm sóc, trông nom bầy thiên nga. Các thông tin số liệu về quá trình sinh sản của loài này đều được ghi chép lại.

"Hiện đàn thiên nga phát triển tốt, dần quen với môi trường hồ Thiền Quang và thời gian tới có thể tiếp tục đẻ trứng", đại diện Công ty Thoát nước nói.

Một nhân viên Cty Thoát nước Hà Nội cho hay, số trứng sau khi đàn thiên nga sinh sản, Công ty đã mang đi ấp thử nhiệm ở lò ấp trên Thái Nguyên. Lần đầu tiên ấp không thành công, lần thứ 4 thì tín hiệu khả quan hơn, có 6/10 trứng có phôi và 4 quả hiện đang ấp được 34 ngày. Nếu suôn sẻ, trứng sẽ nở sau 42 ngày ấp.

Những ngày Hà Nội nắng nóng nhưng khu vực hồ khá mát mẻ khiến thiên nga vẫn sinh trưởng bình thường.

Đàn thiên nga có nguồn gốc từ Bỉ và Ba Lan, được làm quen với môi trường khí hậu của Việt Nam trước khi thả ở hồ Thiền Quang. Ngày 5/2/2018, 7 con thiên nga đen và 5 con trắng được thả ở Hồ Gươm, nhưng sau đó dừng do nhiều ý kiến trái chiều. Cả đàn sau đó được thả ở hồ Thiền Quang, hiện còn 11 con.

Lê Bảo

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nguoi-thu-do-thich-thu-truoc-viec-dan-thien-nga-o-ho-thien-quang-de-trung-sau-1-nam-20190422102925489.htm