Người thứ 3 tại Italy chết vì Covid-19, số ca nhiễm bệnh tăng lên 152

Quan chức vùng Lombardy hôm 23/2 cho biết, thêm trường hợp chết do nhiễm virus corona chủng mới tại khu vực này, nâng tổng số ca thiệt mạng do Covid-19 tại Italy lên 3 người, 152 người nhiễm bệnh.

Giulio Gallera, Ủy viên hội đồng khu vực và là Giám đốc y tế của khu vực Lombardy, cho biết nạn nhân là một phụ nữ lớn tuổi ở thị trấn Crema, phía Đông Milan, người này có bệnh lý về ung thư.

"Bà ấy đã phải nhập viện trong vài ngày", Giulio Gallera nói. "Bà ấy được xét nghiệm và xác định dương tính với virus corona chủng mới".

Hôm 20/2, người đầu tiên của Italy thiệt mạng vì Covid-19 là một phụ nữ 76 tuổi, được phát hiện chết tại nhà ở Lombardy - cách Milan 50 km sau khi kết quả xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus corona chủng mới. Một người đàn ông 78 tuổi qua đời tại bệnh viện ở tỉnh Padua, Veneto, vào tối 21/2. Vợ và con gái ông này đều bị lây nhiễm ở vùng Veneto.

Trường hợp thứ ba tại Italy chết do nhiễm virus corona chủng mới diễn ra trong bối cảnh Chính phủ nước này đang tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lạn của dịch bệnh.

Dịch Covid-19 lây lan nhanh chóng ở Italy, khiến người thứ ba ở nước này thiệt mạng (Ảnh: RTE)

Dịch Covid-19 lây lan nhanh chóng ở Italy, khiến người thứ ba ở nước này thiệt mạng (Ảnh: RTE)

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã ra lệnh cấm ra, vào các địa phương được xem là điểm nóng dịch bệnh trong khi số ca nhiễm virus corona chủng mới tại nước này. "Tại các khu vực được coi là điểm nóng, việc đi vào hoặc đi ra đều bị cấm nếu không có sự cho phép đặc biệt", Thủ tướng Giuseppe Conte tuyên bố trong một cuộc họp báo.

Venice Carnival, lễ hội hóa trang và diễu hành đường phố ở Venice, bị tạm dừng vì sự bùng phát dịch bệnh, theo ông Luca Zaia, thống đốc vùng Veneto. Hai trong số 25 ca nhiễm của vùng này là ở Venice, địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới.

Các hoạt động thời trang và thể thao cũng bị ảnh hưởng. Giải bóng đá hàng đầu Italy, Serie A, đã hủy ít nhất 3 trận đấu theo lịch sẽ được tổ chức tại Lombardy và Veneto.

Số ca nhiễm Covid-19 hôm 23/2 của Italy tăng lên 152. Trong đó có 26 bệnh nhân đang nằm ở phòng điều trị tích cực, 3 người đã qua đời và 1 người hồi phục. Nhà chức trách Italy đang truy tìm bệnh nhân số 0 - người đầu tiên mang virus corona tại quốc gia này.

Dịch Covid-19 bùng phát tại Codogno, thị trấn nhỏ ở Milan, nơi bệnh nhân bị nhiễm bệnh đầu tiên- 38 tuổi được phát hiện và đã được chữa trị. Khoảng 50.000 cư dân ở Codogno và 9 thị trấn lân cận đã được khuyến cáo ở nhà. Các cuộc tụ họp công cộng như lễ nhà thờ và các trận bóng đá đã bị hủy bỏ. Các trường học và cửa hàng đã bị đóng cửa.

Video: Covid-19 lan rộng ở Hàn Quốc và thế giới

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/nguoi-thu-3-tai-italy-chet-vi-covid-19-so-ca-nhiem-benh-tang-len-132-ar529452.html