'Người thợ mỏ - Người chiến sĩ' ở than Dương Huy

Với mức thu nhập cao nhất công ty (hơn 95 triệu đồng trong quý I/2019), Nguyễn Văn Phiên (Phân xưởng Đào lò 2, Công ty Than Dương Huy) vừa vinh dự được tuyên dương tại hội nghị gặp mặt công nhân có thu nhập cao của công ty. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

"Người thợ mỏ - Người chiến sĩ" Nguyễn Văn Phiên.

Vóc người đậm, rắn rỏi, nước da ngăm đen, Nguyễn Văn Phiên (quê ở xã Tượng Văn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) đã có 12 năm gắn bó với Công ty Than Dương Huy. Vất vả, khó khăn, gian khổ, hiểm nguy đã từng gặp với thương tích còn mang trong mình, thế nhưng anh Phiên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thoái lui, chính những khó khăn, gian khổ ấy đã luyện rèn nên bản lĩnh của người thợ mỏ dám chinh phục những đường lò.

Trong điều kiện sản xuất ngày càng đi sâu, xuống xa, địa chất phức tạp, để đảm đương vai trò của những người tiên phong mở vỉa, anh Phiên luôn cố gắng hết mình, chủ động tiếp cận công nghệ đào lò mới. Với các đường lò khó, Phiên luôn bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, cùng anh em triển khai. Vừa là gương trưởng, vừa là an toàn vệ sinh viên, yêu cầu an toàn lao động được Phiên đặt lên hàng đầu. Phiên luôn nhắc anh em vào lò phải ham, ra khỏi lò muộn thì mới có ngày công, năng suất cao, nhưng phải chấp hành nghiêm nội quy lao động, đảm bảo an toàn. Vì thế, trước ca sản xuất Phiên luôn quán triệt tới anh em về công tác đảm bảo an toàn lao động, tuyệt đối không làm việc, sử dụng máy móc khi không đảm bảo an toàn.

Nguyễn Văn Phiên (thứ hai, trái sang) được Công ty Than Dương Huy tuyên dương khen thưởng.

Nguyễn Văn Phiên (thứ hai, trái sang) được Công ty Than Dương Huy tuyên dương khen thưởng.

Mặc dù hầu hết các diện sản xuất đều gặp khó khăn do vỉa vách không ổn định, lò dốc, lún nén, nhiều nước, gặp phay phá, song với sự nỗ lực của bản thân, Phiên đã không ngừng tìm tòi học hỏi, tích lũy kinh nghiệm cùng các đồng nghiệp đề xuất những sáng kiến hợp lý hóa sản xuất, đảm bảo an toàn.

Điển hình như sáng kiến gia công đai quai nhê giữ ống nước PVC đường kính 160-200mm khi lắp đặt đường nước tại lò thượng dốc đã đảm bảo cho đường ống không bị tuột, xô gãy, dẫn đến nước chảy tự do, trôi than, đá, xói mòn chân cột và nền lò; đồng thời, giảm chi phí cho công tác củng cố và thường xuyên phải thay thế ống vỡ hỏng. Hay sáng kiến đặt dầm kép kết hợp lưới B50 dải nền lò cho thi công lò thượng dốc có nước của Phiên cùng các đồng nghiệp đã góp phần đảm bảo an toàn cho công nhân khi đi lại trên tuyến thượng; giúp hệ thống dầm được chắc chắn cố định...

Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ được giao, Gương trưởng Phiên luôn hướng dẫn, đào tạo đội ngũ lao động mới. “Lính mới” do Phiên kèm cặp hầu hết đều nhanh chóng tiếp cận công nghệ và từng bước rèn luyện vững tay nghề, đáp ứng yêu cầu công việc.

Gia đình của Nguyễn Văn Phiên được công ty bố trí nghỉ dưỡng tại khách sạn Hải Yến (TP Cẩm Phả).

Với quan điểm đã vào lò là phải đồng tâm, nhất trí, nhiều năm qua Phiên luôn gương mẫu, dẫn dắt anh em trong nhóm làm việc hiệu quả, đạt năng suất cao. Gương than của anh luôn lọt vào tốp có năng suất, ngày công, thu nhập cao so với các gương khác. Bình quân thu nhập của thợ lò ở gương của Phiên là 1 triệu đồng/ngày. Cá nhân Phiên đạt nhiều thành tích trong công tác và được công ty khen thưởng. Hai năm vừa qua, anh đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; thu nhập lọt tốp 300 triệu đồng/năm. Đặc biệt, trong quý I/2019, anh có thu nhập cao nhất công ty. Trong Tháng Công nhân, lò dọc vỉa vận tải chợ N-9-1 khu Nam đoạn Bán Xiên của Phiên đã đào được 70m lò chuẩn bị sản xuất, khai thác được 1.300 tấn than.

Đối với Phiên, thành quả lớn nhất trong 12 năm công tác ở Vùng mỏ của anh là đã xây dựng được một gia đình hạnh phúc với người vợ đảm đang và 2 con (một trai, một gái) xinh đẹp, kháu khỉnh. Ngôi nhà của gia đình đang sinh sống tại phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, được xây dựng bằng chính bàn tay lao động của anh. “Con cái vui vẻ, khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc đã tạo động lực để tôi hoàn thành tốt công việc, cống hiến hết mình cho đơn vị, cho ngành Than” - Phiên cười nói.

Thanh Hằng

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/201906/nguoi-tho-mo-nguoi-chien-si-o-than-duong-huy-2442448/