Người thợ hồ bị xe đầu kéo cán tử vong, bỏ lại 3 con nhỏ

Người đàn ông 34 tuổi sống bằng nghề phụ hồ ở Cần Thơ bị xe đầu kéo cán tử vong trên trên quốc lộ 91B trong lúc trở về nhà sau khi thăm gia đình vợ ở Sóc Trăng, bỏ 3 con nhỏ.

Vụ tai nạn xảy ra vào trưa 30/3 trên quốc lộ 91, qua phường Long Hòa (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ).

Thời điểm trên, xe máy do anh Võ Văn Cuộc (34 tuổi) điều khiển theo hướng từ Cần Thơ đi An Giang, vừa qua cầu Bà Bộ thì xảy ra va chạm với ôtô đầu kéo mang biển số Hải Phòng.

Xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe máy làm một người tử vong. Ảnh: Anh Minh.

Xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe máy làm một người tử vong. Ảnh: Anh Minh.

Cú va chạm làm anh Cuộc ngã xuống đường, bị bánh xe đầu kéo cán qua người dẫn đến tử vong. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế điều khiển xe đầu kéo chạy một đoạn, cách hiện trường khoảng 200 m mới dừng lại.

Thời điểm xảy ra tai nạn vào giờ cao điểm nên xảy ra ùn tắc giao thông qua quốc lộ 91B. Cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân. Ảnh: Anh Minh.

Bà Nguyễn Thị Cúc (61 tuổi), mẹ anh Cuộc, cho biết nạn nhân làm thợ hồ và đang nuôi 3 đứa con nhỏ. Cuối tuần, người đàn ông này chạy xe máy từ Cần Thơ đi Sóc Trăng thăm gia đình bên vợ.

Trên đường về lại Cần Thơ, khi vừa qua cầu Bà Bộ thì xảy ra tai nạn thương tâm. "Tội nghiệp mấy đứa cháu. Đứa lớn mới học lớp 4, còn đứa nhỏ nhất đang còn bồng trên tay", bà Cúc nói.

Quốc lộ 91 (chấm đỏ), nơi xảy ra tai nạn. Ảnh: Google Maps.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-tho-ho-bi-xe-dau-keo-can-tu-vong-bo-lai-3-con-nho-post930952.html