Người thầy Hà Lan của Đoàn Văn Hậu qua đời ở tuổi 35

Một trong những người dìu dắt Đoàn Văn Hậu và cũng là HLV của đội trẻ Heerenveen vừa qua đời vì bệnh ung thư ở tuổi 35.

HLV Chris de Wagt qua đời vì bệnh ung thư ở tuổi 35. (Ảnh SC Heerenveen)

HLV Chris de Wagt qua đời vì bệnh ung thư ở tuổi 35. (Ảnh SC Heerenveen)

Mới đây, CLB SC Heerenveen (đội bóng chủ quản của Đoàn Văn Hậu) đã thông báo HLV Chris de Wagt vừa qua đời vì bệnh ung thư hôm 19/1 ở tuổi 35.

Vào năm 2017, ông Chris de Wagt chính thức gia nhập lò đào tạo trẻ Heerenveen với vai trò trợ lý. De Wagt giúp Jong Heerenveen giành một danh hiệu ngay trong mùa giải đầu tiên và được ký hợp đồng chính thức với đội bóng.

Cũng trong năm đó, ông bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư và tới năm 2018, vị HLV này buộc phải ngừng làm việc tại Jong Heerenveen để chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo, tuy nhiên ông vẫn dành nhiều sự quan tâm tới đội bóng.

De Wagt được đánh giá là HLV trẻ tiềm năng của Heerenveen và Jong Heerenveen cũng là đội bóng mà tuyển thủ Việt Nam Đoàn Văn Hậu đã nhiều lần thi đấu kể từ khi chính thức gia nhập "đội bóng nhiều tim" của Hà Lan.

Trong quãng thời gian ở Hà Lan, hậu vệ 20 tuổi dành nhiều thời gian ăn tập với đội trẻ Heerenveen, Chris de Wagt có thể coi là một trong những người dìu dắt "trò cưng" của HLV Park Hang Seo trong những ngày đầu đến với bóng đá châu Âu.

SC Heerenveen đã dành những lời lẽ tri ân tốt đẹp nhất trên trang chủ của mình dành cho De Wagt: "Trong những khoảng thời gian khó khăn nhất, Chris vẫn có được sức mạnh và nguồn năng lượng để hỗ trợ học viện Heerenveen. Anh đã cống hiến và truyền cảm hứng cho các học trò".

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/nguoi-thay-ha-lan-cua-doan-van-hau-qua-doi-o-tuoi-35-97666.html