Người thầy giỏi cả 'hai vai'

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ làm việc kết thúc, khuôn viên Trường Sĩ quan Chính trị trở nên nhộn nhịp, những bước chân bắt đầu trở về khu nội trú sau một ngày làm việc, học tập hiệu quả.

Nắng chiều xiên qua ô cửa kính nhỏ, trong căn phòng làm việc của Đại tá, TS Trần Minh Chiến, Chủ nhiệm Khoa Văn hóa, Ngoại ngữ, tiếng gõ phím máy tính lách cách vẫn vang lên đều đều.

Phong thái điềm đạm, giọng nói ấm áp và cởi mở, đó là cảm nhận đầu tiên khi chúng tôi được tiếp xúc với thầy Chiến. Thầy vừa hoàn thành giờ lên lớp chính trị với chuyên đề "Tăng cường quản lý các mối quan hệ xã hội của quân nhân ở đơn vị cơ sở trong tình hình mới" cho cán bộ, giảng viên, nhân viên của nhà trường. Bài giảng đã xong nhưng cảm thấy nội dung còn một số chỗ chưa được như ý muốn nên thầy nán lại khu làm việc để bổ sung cho giờ giảng lần sau.

Đại tá, TS Trần Minh Chiến.

Năm 2016, khi được giao nhiệm vụ trong Tổ giảng dạy chính trị của trường, thầy Chiến đã nhanh chóng nắm vững kế hoạch hoạt động. Tuy vậy, thầy cũng có nhiều băn khoăn khi đối tượng người nghe đều là cán bộ, giảng viên, nhân viên có bề dày kinh nghiệm sống và công tác. Chính vì vậy, thầy Chiến tự nhủ, muốn làm chủ được bài giảng chính trị, ngoài việc bám sát văn kiện, nghị quyết của Đảng thì người giáo viên phải hướng tới việc cụ thể hóa nội dung gắn sát thực tiễn, phù hợp với đối tượng. Khi đã thu hẹp khoảng cách với người nghe, gần gũi về mặt tâm lý thì sẽ đạt được hiệu quả cao trong nội dung truyền đạt.

Hiểu tâm lý của từng đối tượng người nghe, những bài giảng chính trị của thầy Chiến trở nên gần gũi và cuốn hút. Không chỉ giảng dạy trong trường, "thương hiệu" bài giảng chính trị của thầy còn xuất hiện tại nhiều cơ quan, đơn vị khác. Từ đầu năm 2018 đến nay, thầy Chiến được tổ chức tin tưởng phân công giảng dạy tại các đơn vị như Viện Y học cổ truyền Quân đội, Công ty Trực thăng miền Bắc, Đảng bộ Thành phố Bắc Giang... Thầy Chiến kể, lần giảng dạy Nghị quyết số 28 của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội cho cán bộ, nhân viên Công ty Trực thăng miền Bắc là một trải nghiệm thú vị. Nhận thức rõ mình sẽ giảng dạy cho đơn vị đặc thù, thầy Chiến trực tiếp liên hệ với công ty để tìm hiểu thêm thông tin, qua đó có những câu chuyện sát thực chia sẻ khó khăn với cán bộ, nhân viên trong quá trình thực hiện những chuyến bay đặc biệt. Từ đó, thầy khái quát chính sách bảo hiểm mới gắn liền với đặc thù công tác, tạo niềm tin, phấn khởi cho người nghe khi triển khai nghị quyết tại đơn vị này.

Với mỗi giờ giảng trên lớp, thầy Chiến luôn truyền cảm hứng, tạo sức cuốn hút người học. Trong công tác nghiên cứu khoa học, thầy đã có nhiều sản phẩm khoa học gắn với thực tiễn được đánh giá cao. Thầy là thành viên đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ "Nâng cao đạo đức nhà giáo trong nhà trường quân đội" đã nghiệm thu đạt kết quả xuất sắc; chủ biên giáo trình Xã hội học dùng cho đào tạo chính trị cấp phân đội, đồng chủ biên sách chuyên khảo "Hỏi đáp Xã hội học"... Trên cương vị cán bộ quản lý ở Khoa Văn hóa, Ngoại ngữ, với một tập thể giáo viên của 8 chuyên ngành độc lập gắn với 3 bộ môn, thầy Chiến vẫn phát huy được thế mạnh của từng thầy cô cả trong công tác chuyên môn và xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện.

Khi trời đã nhá nhem tối, chúng tôi chào thầy Chiến ra về. Trên khuôn mặt đã bước qua tuổi ngũ tuần của thầy thấp thoáng những nếp nhăn nhưng đôi mắt vẫn tinh anh, giọng nói truyền cảm hứng. Chúng tôi tự hỏi "điều gì đã giúp thầy Chiến có nguồn "năng lượng" cuốn hút ấy?", rồi cũng tự trả lời, có lẽ xuất phát từ chính sự tận tâm của thầy trong mọi hoàn cảnh, công việc.

Bài và ảnh: NGUYÊN ĐỨC

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/ky-su-nhan-vat/nguoi-thay-gioi-ca-hai-vai-550922