Người thầy giáo đam mê âm nhạc

Tại cuộc thi sáng tác ca khúc hưởng ứng phong trào Ngày chủ nhật xanh của tỉnh TT-Huế, tác phẩm 'Ngày chủ nhật xanh' của thầy giáo Phan Văn Thành đến từ Trường THCS Phong Mỹ (H. Phong Điền, TT-Huế) vượt qua 30 ca khúc của 25 tác giả để giành giải nhất. Giải thưởng này vừa là vinh dự lớn lao, vừa góp thêm vào bảng thành tích giải thưởng mà thầy giáo Phan Văn Thành đạt được trong những năm qua.

Tại cuộc thi sáng tác ca khúc hưởng ứng phong trào Ngày chủ nhật xanh của tỉnh TT-Huế, tác phẩm "Ngày chủ nhật xanh" của thầy giáo Phan Văn Thành đến từ Trường THCS Phong Mỹ (H. Phong Điền, TT-Huế) vượt qua 30 ca khúc của 25 tác giả để giành giải nhất. Giải thưởng này vừa là vinh dự lớn lao, vừa góp thêm vào bảng thành tích giải thưởng mà thầy giáo Phan Văn Thành đạt được trong những năm qua.

Thầy Phan Văn Thành đang tập hát cho học sinh.

Thầy Phan Văn Thành đang tập hát cho học sinh.

Thầy giáo Phan Văn Thành sinh ra và lớn lên bên phá Tam Giang (xã Điền Hải, H. Phong Điền). Có lẽ sống giữa vùng cát trắng sóng vỗ ngày đêm đã sớm hun đúc nên ở anh một tâm hồn mặn mà và đa cảm. Yêu âm nhạc, thích những giai điệu tình quê ngay những ngày còn nhỏ. Là cây văn nghệ của trường làng, tiếng hát cậu bé Thành vang lên trong trẻo trong các buổi văn nghệ, trên các loa truyền thanh của xã. Giải Nhất cuộc thi Hoa phượng đỏ cấp huyện, giải Nhất tiếng hát học sinh THPT toàn tỉnh... là động lực để Thành thi vào ngành âm nhạc.

Năm 1998, tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm TT-Huế, thầy giáo trẻ mang ngọn lửa tình yêu và kiến thức âm nhạc về thắp sáng cho những em thân yêu nơi vùng quê nghèo Phong Điền. 18 năm dạy ở Trường THCS Phong An, năm 2017 anh chuyển qua Trường THCS Phong Mỹ. Nhiệt tình, năng động, vui vẻ, thân thiện và đặc biệt với chất giọng nam cao Tenor... hình ảnh thầy giáo dạy âm nhạc Phan Văn Thành để lại bao ấn tượng đẹp trong lòng học trò miền quê. Chính anh đã khơi dậy và lan tỏa phong trào văn hóa văn nghệ cho anh chị em đồng nghiệp và học sinh. Đội văn nghệ của trường nơi Thành dạy luôn đạt thành tích xuất sắc trong các đợt liên hoan, ở các hội thi. Bản thân anh nhiều năm liền đạt danh hiệu giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua các cấp, được nhiều ban ngành tặng bằng khen, giấy khen.

Vừa dạy học, thầy Thành vừa tham gia các hoạt động, phong trào văn hóa văn nghệ của huyện, phòng giáo dục và của tỉnh. Các ca khúc cách mạng, trữ tình, như: Đường chúng ta đi, Khát vọng, Thời hoa đỏ, Những ánh sao đêm... được Văn Thành thể hiện đã níu giữ hồn người, cháy bỏng, da diết tình cảm, tình yêu cách mạng, đất nước, Tổ quốc. Dù bận rộn với công việc trường lớp, Thành vẫn luôn xông xáo tham gia dàn dựng các tiết mục cho các đoàn, các đội văn nghệ của các ban ngành. Anh tập cho họ cách hát, cách biểu diễn, cùng họ dàn dựng chương trình sao cho phù hợp, đặc sắc. Mới đây anh đã tham gia dàn dựng các tiết mục của đội văn nghệ Phong Điền tham dự Liên hoan nghệ thuật quần chúng lần thứ XI năm 2019 tỉnh TT-Huế với chủ đề Đất nước anh hùng ca và đạt giải nhất toàn đoàn.

Từ thời học sinh đến nay, Văn Thành đã có trong tay gần 30 giải riêng lĩnh vực âm nhạc. Anh nâng niu trân trọng hàng chục Bằng khen, giấy khen, chứng nhận về các thành tích mình đạt được ở một góc nhà. Những thành quả nổi bật, như: Giải nhất tiếng hát sinh viên toàn tỉnh; giải nhất tiếng hát giáo viên TT-Huế và giải ba toàn quốc; Huy chương vàng toàn quốc tại liên hoan giai điệu tháng 3 lần thứ IV và Huy chương bạc tại liên hoan tiếng hát miền Trung - Tây Nguyên do Bộ Văn hóa Thông tin tổ chức năm 1998... Đây thật sự là những quả ngọt của cả quá trình say mê, chịu khó. Ngoài tham gia biểu diễn, Văn Thành còn sáng tác nhạc. Nhạc của anh viết về quê hương, trường lớp, về cuộc sống xung quanh. Đến nay Thành đã cho ra đời hơn 10 ca khúc. Hình ảnh ca sĩ Phan Văn Thành đã trở nên thân thương đối với người yêu nhạc, bởi anh thường xuất hiện trên sóng truyền hình với các chương trình Nhịp sống trẻ, giới thiệu tác phẩm mới hay tình khúc về Huế.

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào Ngày chủ nhật xanh do UBND tỉnh và Hội Âm nhạc tỉnh TT-Huế phát động, thầy giáo Thành đã sáng tác 2 ca khúc về chủ đề này. Anh mang 2 ca khúc "Ngày chủ nhật xanh" và "Để Huế mãi xanh" dự thi, thật vinh dự khi ca khúc "Ngày chủ nhật xanh" của Phan Văn Thành đã vượt qua 30 ca khúc của 25 tác giả chuyên và không chuyên gửi đến dự thi để giành giải nhất. Ca khúc được chính tác giả biểu diễn ngay trong đêm trao giải thật sự lôi cuốn và để lại ấn tượng đẹp trong lòng người. Bằng lời ca, giai điệu và cùng với tiếng hát thiết tha của mình, thầy giáo Phan Văn Thành đã phát đi thông điệp Huế xanh - sạch - sáng...

20 năm qua, với anh, được đứng trên bục giảng, được sáng tác và cất tiếng hát mãi là tình yêu cháy bỏng, là động lực để giúp anh vượt lên tất cả. Thật đáng trân trọng ngọn lửa đam mê và tấm lòng của thầy giáo - ca sĩ Phan Văn Thành.

TRẦN VĂN TOẢN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_212973_nguoi-thay-giao-dam-me-am-nhac.aspx