Người thắp tia sáng hi vọng cho bệnh nhân ung bướu

Tiến sĩ - bác sĩ Võ Văn Kha - Phó Giám đốc Bệnh viện ung bướu TP Cần Thơ được mọi người nhắc đến là người có chuyên môn cao, tận tụy với bệnh nhân. Ông đã cùng đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện ung bướu thành phố Cần Thơ cứu sống nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Sinh năm 1975 tại một làng quê nghèo thuộc xã Tân Long, huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Từ nhỏ, Tiến sĩ - bác sĩ Võ Văn Kha - Phó Giám đốc Bệnh viện ung bướu TP Cần Thơ đã nuôi hoài bão sau này lớn lên được trở thành một bác sĩ để cứu giúp, xoa dịu nỗi đau của bệnh nhân. Tốt nghiệp Khoa Y trường Đại học Cần Thơ năm 1999 và được phân công về công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cần Thơ (nay là Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ).

Vừa công tác, vừa không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, năm 2006, dưới sự hướng dẫn của chuyên gia hàng đầu Việt Nam về bệnh ung thư - GS. BS Nguyễn Chấn Hùng, bác sĩ Võ Văn Kha bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ “Nghiên cứu kết quả điều trị ung thư cổ tử cung giai đoạn IB- IIA điều trị phẫu thuật đầu tiên tại Bệnh viện đa khoa Cần Thơ”. Không dừng lại ở đó, tháng 01/2017 bác sĩ Kha đạt học vị tiến sĩ Y học chuyên ngành ung thư sau khi bảo vệ thành công luận án “Đánh giá kết quả điều trị hóa chất bổ trợ phác đồ XELOX trong ung thư biểu mô tuyến đại trực tràng giai đoạn II, III”.

 Bác sĩ Võ Văn Kha (bên phải) nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Bác sĩ Võ Văn Kha (bên phải) nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Với lối sống chan hòa với đồng nghiệp, hết lòng với bệnh nhân, vào tháng 7/2017 bác sĩ Kha được cấp trên giao nhiệm vụ Phó Giám đốc Bệnh viện ung bướu, phụ trách nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và các khoa phòng chuyên môn. Với trọng trách mới, bác sĩ Kha cùng tập thể Ban giám đốc và đội ngũ y bác sĩ không ngừng phấn đấu đưa Bệnh viện trở thành một đơn vị hàng đầu trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong lĩnh vực điều trị bệnh ung bướu.

Ngoài ra, bác sĩ Võ Văn Kha còn cùng các chuyên gia của bệnh viện tham gia chỉ đạo hỗ trợ về lĩnh vực chuyên môn cho các bệnh viện tuyến dưới khi có yêu cầu theo đúng qui định như: hỗ trợ kỹ thuật cũng như chuyên môn cho 02 quận Ô Môn, Thốt Nốt. Sắp tới sẽ triển khai tập huấn về Chăm sóc giảm nhẹ cho Bệnh viện đa khoa huyện Phong Điền và Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang. Hợp tác, tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn của Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ về Hồi sức cấp cứu.

Là bác sĩ đam mê nghiên cứu khoa học, khi trò chuyện với chúng tôi bác sĩ Võ Văn Kha luôn nhắc đến những đề tài nghiên cứu mới, những phương pháp mới nhằm nâng cao hiệu quả điều trị, cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân ung thư. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu hiệu quả hóa trị ung thư đại trực tràng bằng Oxaliplatin kết hợp với Capecitabine tại Bệnh viện ung bướu Cần Thơ” đang được đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp bằng Lao động sáng tạo.

Bác sĩ Võ Văn Kha thăm khám sức khỏe cho bệnh nhân.

Bên cạnh đó, Bác sĩ Võ Văn Kha còn là tác giả, chủ nhiệm hàng chục đề tài nghiên cứu khoa học được giới chuyên môn đánh giá cao như: “Nghiên cứu ứng dụng sinh thiết u gan bằng kim lỏi dưới hướng dẫn của siêu âm”, “Nghiên cứu sự biểu hiện Protein sửa lỗi ghép cặp sai (MMR) trong ung thư biểu mô đại trực tràng giai đoạn 2”, “Đánh giá kết quả điều trị ung thư tế bào gan nguyên phát giai đoạn tiến xa bằng Sorafenib”…

Tuy nhiên, Phó Giám đốc Bệnh viện ung bướu TP Cần Thơ lại rất kiệm lời khi nói về mình. Ông nhắc nhiều đến công sức tập thể và đặc biệt tỏ ra đồng cảm, chia sẻ với những tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần của những người chẳng may mắc phải bệnh ung thư.

Theo bác sĩ Võ Văn Kha, với đà phát triển của y học và khoa học kỹ thuật hiện nay bệnh nhân ung thư có rất nhiều cơ hội tiếp tục sống bình thường. Điều quan trọng là phải nghiêm túc chấp hành phác đồ của bác sĩ và giữ tinh thần lạc quan khi điều trị.

“Bệnh ung thư không phải là dấu chấm hết. Nếu được tầm soát sớm, điều trị theo đúng phác đồ và bệnh nhân giữ được tinh thần lạc quan thì chất lượng điều trị đạt kết quả rất cao. Nhiều bệnh nhân phát hiện bệnh cách đây hàng chục năm giờ vẫn làm việc, lao động bình thường” - bác sĩ Võ Văn Kha khẳng định.

Nói về vị bác sĩ tận tâm, bà Trương Thị Minh Thu - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Y tế thành phố Cần Thơ cho biết: “Bác sĩ Võ Văn Kha là một trong những chuyên gia hàng đầu về bệnh ung thư của thành phố Cần Thơ nói riêng, đồng bằng sông Cửu Long và cả nước nói chung. Ngoài công tác và chức danh về mặt chính quyền, chuyên môn ông còn là Ủy viên Thường vụ BCH Hội Ung thư Việt Nam, Tổng thư ký Hội Ung thư Cần Thơ. Bác sĩ Kha và những người làm công việc tương tự đang thắp lên ngọn lửa lạc quan cho bệnh nhân ung thư”.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/nguoi-thap-tia-sang-hi-vong-cho-benh-nhan-ung-buou-d165806.html