Người thân mắng vì bị giữ xe máy, thiếu nữ 15 tuổi uất ức uống thuốc trừ cỏ tự tử

Do uất ức sau khi người thân la mắng do bị công an giữ xe máy, thiếu nữ 15 tuổi đã uống thuốc trừ cỏ tự tử phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 13/11, một bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận trường hợp một cô gái 15 tuổi nhập viện ca cứu do uống thuốc trừ cỏ tự tử.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h30 ngày 12/11, Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Hoàng Thị Hồng N. (15 tuổi), trú tại xã Hương Sơn, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang nhập viện trong tình trạng nguy kịch, kích thích vật vã, tâm lý hoảng loạn.

Người thân N. cho biết, khoảng hơn 20h đêm cùng ngày, em N. về nhà khóc sướt mướt cho rằng mình bị Cảnh sát giao thông xử phạt và giữ xe do không đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Lúc này, gia đình mắng N. là không đủ tuổi đã lấy xe máy đi thăm bà ngoại ốm và xảy ra việc bị giữ mất xe do vi phạm luật giao thông. Sau đó khoảng 20 phút sau, N. có biểu hiện nôn mửa, cơ thể suy sụp, gặng hỏi mới biết do bị mắng nên uất ức đã uống thuốc trừ cỏ để quyên sinh. Gia đình đã lập tức đưa em N. đi cấp cứu.

Được biết, hiện em Hoàng Thị Hồng N. hiện đang là học sinh lớp 10, trường THPT Xuân Giang, xã Xuân Giang huyện Quang Bình. Gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn.

Theo đó, Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Quang đã tiến hành cấp cứu rửa ruột cho bệnh nhân, hiện em N. đã tỉnh táo, nhưng sức khỏe còn rất yếu.

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/nguoi-than-mang-vi-bi-giu-xe-may-thieu-nu-uong-thuoc-tru-co-tu-tu-20201113164450740.html