Người thân khóc ngất khi tìm thấy thi thể nam sinh 17 tuổi bị lũ cuốn trôi khi đi thả lưới

Khi đi ra đồng thì nước lũ đang lên, P.V.P. đi trước, bố đi sau rồi hai cha con bị nước cuốn. Người bố may mắn thoát chết, còn nam sinh P.V.P. mất tích.

Sau hai ngày nỗ lực, ngày 1/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em P.V.P. (SN 2003, trú tại xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, Nghệ An) bị nước cuốn trôi khi thả lưới cùng bố.

Người thân khóc ngất khi nhìn thấy thi thể của em P. được đưa lên bờ.

Trước đó, vào sáng 30/10, P. cùng bố đi thả lưới trên đồng. Thời điểm này nước lũ đang lên, hai bố con sa vào vùng nước sâu chảy xiết nên bị cuốn trôi. Người bố may mắn thoát nạn, còn P. bị nước cuốn mất tích.

Nhận được thông tin, phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã điều động đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông xuất 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xuồng hơi cùng 5 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với ban Chỉ huy quân sự huyện, công an huyện, công an xã, dân quân xã cùng quần chúng nhân dân tiếp tục triển khai tìm kiếm. Đến 9h sáng 1/11, lực lượng cứu hộ đã phát hiện và vớt thi thể P. đưa lên bờ.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nam sinh P.. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nam sinh P.. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Trước đó, tại xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An, vào khoảng 16h ngày 31/10, trong lúc chơi gần hố múc để xây dựng nhà vệ sinh tự hủy của gia đình, cháu L.T.T.T. (SN 2012) không may rơi xuống hố bị đuối nước, tử vong.

Một trường hợp đau lòng khác là em V.B.T. (học lớp 8, trú xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An). Chiều 30/10, em T. cùng bạn ra cánh đồng nước lũ bắt cá rồi cá rồi cả hai bị đuối nước. Người dân phát hiện lao ra cứu đưa hai em vào bờ, đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng em T. đã tử vong. Bạn của em T. được cứu sống.

Cũng tại huyện Anh Sơn, ngày 30/10, em N.T.H. (học lớp 9, trú xã Linh Sơn) đi lùa vịt, bị rơi xuống lũ, nước cuốn tử vong.

Tính đến thời điểm hiện tại, mưa lũ trên địa bàn Nghệ An đã khiến 4 người chết, 3 người mất tích, 3 người bị thương (2 người Thanh Chương, 1 người huyện Tân Kỳ); 19.865 ngôi nhà bị ngập, số hộ dân phải di dời do ngập lụt và ảnh hưởng của sạt lở đất gồm 3.911 hộ; Hơn 6.000 ha diện tích thủy sản và 885ha diện tích lúa bị ngập; Gần 9.260ha ngô, rau mau bị thiệt hại nặng nề…

Việt Hương (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/nguoi-than-khoc-ngat-khi-tim-thay-thi-the-nam-sinh-17-tuoi-bi-lu-cuon-troi-khi-di-tha-luoi-a344631.html