Người thân bé 8 tuổi bị sát hại đến nhà nghi phạm than khóc

Vì quá đau lòng, người thân bé 8 tuổi bị sát hại đã mang di ảnh đến nhà nghi phạm than khóc...

Người thân bé Hoàng A. (8 tuổi) bị sát hại kéo đến gia đình nghi phạm than khóc

Người thân bé Hoàng A. (8 tuổi) bị sát hại kéo đến gia đình nghi phạm than khóc

Liên quan đến clip gia đình bé Vũ Hoàng A. (SN 2010), nạn nhân bị sát hại thương tâm xảy ra tối 14/4 tại thôn Cẩm Trạch, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc đã kéo đến nhà nghi phạm Nguyễn Khánh Hưng ở phố Trần Quốc Tuấn, phường Ngô Quyền, TP. Vĩnh Yên than khóc vì quá đau xót trước sự ra đi đột ngột, đau đớn của người con, người cháu nhỏ, ngày 17/4, lãnh đạo UBND phường Ngô Quyền cho biết sự việc xảy ra khoảng 13h chiều qua (16/4).

Tuy nhiên, việc người thân của cháu bé 8 tuổi bị sát hại đến nhà nghi phạm than khóc chỉ kéo dài 30 phút. Do nhận được thông tin, lực lượng công an cùng các đoàn thể trên địa bàn đã lập tức có mặt động viên gia đình bé 8 tuổi bình tĩnh, chờ cơ quan công an điều tra, làm rõ. "Sau khi nghe lời khuyên, gia đình bé đã ra về", vị lãnh đạo phường Ngô Quyền nói thêm.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 20h tối 14/4, chồng đi làm chưa về, chị Nguyễn Thị Thu (29 tuổi, trú tại thôn Cẩm Trạch, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) để con trai cả là em Vũ Hoàng A. (8 tuổi) và 2 con trai nhỏ cùng một cháu họ 6 tuổi ở nhà tự trông nhau, còn chị chạy sang hàng xóm mua mỳ tôm và trứng để chồng về có đồ ăn đỡ đói.

Khoảng 15 phút sau trở về nhà, chị Thu bàng hoàng phát hiện bé A. nằm gục trên nền nhà bên vũng máu, phía sau lưng bị chém. Dù đã được người dân đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng, bé A. đã tử vong.

Chiều 16/4, trực tiếp trao đổi với PV Báo Giao thông, Đại tá Đỗ Thái Học, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây án là: Nguyễn Văn Thảo (SN 1996, trú tại xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) và Nguyễn Khánh Hưng (SN 1982, trú tại khu 1, thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc).

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng đã khai nhận do bực tức chuyện anh Vũ Văn Kiên (SN 1988, bố bé Hoàng A.) xảy ra xô xát với anh Nguyễn Cường Trung (SN 1980, trú tại Định Trung, TP. Vĩnh Yên) và Nguyễn Văn Thảo ( là người làm thuê cho anh Trung) trú tại xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang xảy ra ngày 13/4 nên ngày 14/4, 2 đối tượng Thảo và Hưng đã đi xe qua nhà anh Kiên, Thảo đã bảo Hưng dừng xe rồi Thảo cầm dao lê vào nhà chém tử vong bé Hoàng A.

Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ án

Yến Chi

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nguoi-than-be-8-tuoi-bi-sat-hai-den-nha-nghi-pham-than-khoc-d252477.html