Người thân ẩu đả nhau - kẻ vào tù, người ân hận

Tòa án nhân dân huyện Lai Vung vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Cường (35 tuổi) ngụ xã Tân Phước, huyện Lai Vung và tuyên phạt 3 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Lời khai tại Tòa cho thấy, khoảng 17 giờ 30 ngày 10/4/2018, Lê Thanh Tuấn cùng vợ đến nhà chị Lê Thị Đẹp (chị ruột của Tuấn, cùng ở xã Tân Phước) để nói chuyện thì xảy ra cự cãi, Tuấn dùng tay đánh vào đầu chị Đẹp nhiều cái. Cường cùng với anh ruột vào can ngăn. Đến 19 giờ cùng ngày, Tuấn điện thoại cho Lê Thanh Liêm (cháu ruột Tuấn), rồi cả hai cùng mang cây tràm và leng đi tìm Cường để đánh. Gặp Cường, Liêm cầm leng đánh Cường, Cường chạy vào nhà bếp lấy dao đâm trúng tay của Liêm gây thương tích 32%.

Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo 1 phần do lỗi của bị hại, phạm tội trong lúc tinh thần bị tác động và bị hại có đơn yêu cầu giảm án cho bị cáo nên Hội đồng xét xử giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho bị cáo Nguyễn Văn Cường.

Phúc Hiền

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/phap-luat/nguoi-than-au-da-nhau-ke-vao-tu-nguoi-an-han-85243.aspx