Người thân 9 bệnh nhân tử vong sau chạy thận đòi bồi thường thêm 148 triệu để mua đất xây mộ chung

Tại tòa, người thân 9 bệnh nhân tử vong sau khi chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình đã đòi bồi thường thêm 148 triệu đồng mỗi người để mua đất tại nghĩa trang tâm linh Lạc Hồng Viên nhằm tập hợp hài cốt các nạn nhân về đây.

Sáng 21/5, Tòa án nhân dân TP Hòa Bình tiếp tục mở phiên xét xử ngày thứ 5 sau vụ việc 9 bệnh nhân tử vong sau khi chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình gây xôn xao dư luận cách đây gần 1 năm. Hôm nay, chủ tọa phiên tòa tập trung xoay quanh các vấn đề dân sự đối với các gia đình nạn nhân.

Người nhà các bệnh nhân tử vong lần lượt bày tỏ nguyện vọng tại tòa.

Khi chủ tọa phiên tòa lần lượt hỏi, các gia đình bị hại đều chung câu trả lời đó là kể từ sau khi sự việc xảy ra, phía Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình đã đến hỗ trợ 15 triệu đồng lo mai táng. Phía hai bị cáo Bùi Mạnh Quốc (Giám đốc Công ty Trâm Anh) và Trần Văn Sơn (cán bộ Phòng vật tư, trang thiết bị y tế của Bệnh viện đa khoa Hòa Bình) gửi 20 triệu đồng tiền thăm hỏi.

Đáng chú ý, ngoài những khoản bồi thường đã khai báo trước cơ quan điều tra, các gia đình còn yêu cầu bồi thường thêm 148 triệu đồng tiền mua lô đất mai táng ở công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Kỳ Sơn, Hòa Bình). Những người đại diện cho gia đình nạn nhân cho rằng, đây là một “sự kiện hy hữu” nên sẽ mua đất ở Nghĩa trang tâm linh Lạc Hồng Viên và tập hợp hài cốt các nạn nhân về chung một chỗ.

Bác sĩ Hoàng Công Lương trong phiên xét xử ngày 21/5.

Trả lời trước tòa, ông Phạm Ngọc Thạo, đại diện cho nạn nhân Lê Thị Chung bày tỏ, gia đình chỉ yêu cầu Bệnh viện đa khoa Hòa Bình bồi thường tổn thất tinh thần 100 tháng lương tối thiểu (tương đương 130 triệu đồng) và 111 triệu đồng tiền tổ chức mai táng. Gia đình ông đã nhận tiền thắp hương của hai bị cáo Sơn và Quốc mỗi người 10 triệu đồng nên không yêu cầu gì thêm ở hai người này.

Hình ảnh HĐXX xét hỏi người đại diện các nạn nhân.

Ngoài số tiền mua đất xây mộ cùng các gia đình nạn nhân khác, bà Bùi Thị Căm (vợ nạn nhân Bùi Văn Pơi) cho biết, gia đình yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình bồi thường 120 triệu đồng chi phí mai táng trước đó, 100 tháng lương cơ sở (khoảng 130 triệu đồng) về tổn thất tinh thần.

Bên cạnh việc yêu cầu Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình bồi thường thiệt hại sau khi người thân của mình gặp nạn, tất cả ý kiến của thân nhân gia đình nạn nhân đều có chung quan điểm thống nhất đó là đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Hoàng Công Lương vô tội. Ngoài ra hai bị cáo Quốc và Sơn được đề nghị giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình.

Sở dĩ mọi người đề nghị tuyên vô tội với bị cáo Hoàng Công Lương vì tất cả đều cho rằng từ trước và kể cả sau vụ việc đau lòng xảy ra, bị cáo Lương luôn nỗ lực hết mình, tận tâm cứu chữa cho những người bệnh tại đơn nguyên chạy thận nhân tạo, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Danh tính các nạn nhân tử vong sau khi chạy thận tai bệnh viện đa khoa Hòa Bình:

1. Bùi Văn Huyển (sinh năm 1971, trú tại huyện Cao Phong)

2. Bùi Văn Chính (sinh năm 1967, trú tại huyện Lạc Thủy)

3. Nguyễn Thị Minh (sinh năm 1963, trú tại phường Đồng Tiến)

4. Lê Thị Chung (sinh năm 1959, trú tại phường Tân Hòa)

5. Đinh Thị Thu Hằng (sinh năm 1981, trú tại xã Sủ Ngòi)

6. Quách Thị Phượng (sinh năm 1948, trú tại huyện Lương Sơn)

7. Bùi Văn Phơi (ở Định Giáo, Tân Lạc)

8. Nguyễn Thị Bích Nguyên

9. Phạm Ngọc Trung (sinh năm 1961, trú tại H.Kỳ Sơn, Hòa Bình),

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/nguoi-than-9-benh-nhan-tu-vong-sau-chay-than-doi-boi-thuong-them-148-trieu-de-mua-dat-xay-mo-chung-2868730.html