Người Thái tự tin vào khả năng giành chức vô địch AFF Cup

Nữ tỷ phú Nualphan Lamsam tin tưởng huấn luyện viên Alexandre Polking cùng các học trò đủ sức để trở lại vị thế của đội bóng số một tại AFF Cup 2020.

"Không dễ để HLV Polking có thể chọn ra danh sách đội tuyển quốc gia dự AFF Cup, nhất là khi giai đoạn lượt đi của giải VĐQG Thái Lan vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi đã họp bàn khá lâu mới thông qua được mọi thứ. Tuy nhiên, tôi tin tưởng ban huấn luyện đã gọi 30 cầu thủ tốt nhất. Dàn cầu thủ này đủ sức để giúp tuyển Thái Lan vươn lên khuynh đảo Đông Nam Á một lần nữa", trưởng đoàn các đội tuyển Thái Lan Nualphan Lamsam chia sẻ.

Chiều 24/11, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) công bố danh sách 30 cầu thủ dự AFF Cup 2020. Những ngôi sao đình đám từng vắng mặt tại AFF Cup 2018 là thủ môn Kawin Thammasatchanan, hậu vệ Theerathon Bunmathan, tiền vệ Chanathip Songkrasin hay tiền đạo Teerasil Dangda đã được triệu tập.

 Trưởng đoàn Nualphan Lamsam đặt niềm tin vào danh sách 30 cầu thủ Thái Lan chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Ảnh: SMM Sport.

Trưởng đoàn Nualphan Lamsam đặt niềm tin vào danh sách 30 cầu thủ Thái Lan chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Ảnh: SMM Sport.

HLV Polking cho biết sàng lọc cầu thủ kỹ lưỡng trước khi chọn ra 30 gương mặt cuối cùng dự AFF Cup. Tất cả đều phải có phong độ cao cũng như sở hữu kinh nghiệm dày dặn, có thể giúp ích cho ĐTQG Thái Lan.

Thủ thành Kawin từng là trụ cột ở tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, người gác đền này lại không được trao nhiều cơ hội thi đấu gần đây. Vì vậy, tranh cãi đã xuất hiện khi Kawin được HLV Polking gọi lên tuyển.

Nói về quyết định chọn Kawin, chiến lược gia 45 tuổi tin rằng chính tác phong chuyên nghiệp cũng như kinh nghiệm của thủ thành này đã chinh phục ông. "Kawin từng vô địch AFF Cup và là một người rất chuyên nghiệp. Điều này chắc chắn sẽ có lợi cho toàn đội", cựu HLV CLB TP.HCM chia sẻ thêm.

Theerathon Bunmathan và Chanathip Songkrasin vắng mặt ở những trận cuối vòng loại thứ hai World Cup 2022, do đó việc họ trở lại đội tuyển lần này càng khiến tuyển Thái Lan trở nên đáng chờ đợi. Ngoài ra, "Voi chiến" còn có sự góp mặt của tài năng trẻ Thanawat Suengchitthawon, người đang chơi cho Leicester City. Thành phần tuyển Thái Lan còn có thêm nhiều cầu thủ gốc nước ngoài chất lượng khác như Manuel Tom Bihr, Philip Roller.

Theo Siam Sport, Trung tâm Sáng tạo và Phát triển Nguồn nhân lực Đại học Kasem Bundit (KBU) - Thái Lan đã thực hiện một cuộc khảo sát đối với người hâm mộ về cơ hội của đội tuyển quốc gia nước này tại AFF Cup 2020. Đối tượng được khảo sát là 1.287 người hâm mộ trên 18 tuổi, theo dõi tin tức thể thao thường xuyên trên các nền tảng mạng xã hội, truyền hình, báo chí.

Kết quả khảo sát cho thấy 48,19% người hâm mộ tin tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup. 39,62% không chắc chắn và phần còn lại tin rằng "Voi chiến" không có cơ hội. Trong nhóm những đối thủ tiềm tàng, có 27,35% kết quả bình chọn cho đương kim vô địch tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo.

Tại AFF Cup 2020, tuyển Thái Lan nằm ở bảng A cùng Myanmar, Philippines, Singapore và Timor-Leste. Đối thủ đầu tiên của thầy trò HLV Polking là đội bóng yếu nhất bảng Timor-Leste. Trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 5/12.

Danh sách 30 cầu thủ Thái Lan dự AFF Cup 2020:

Thủ môn: Siwarak Tessungnoen, Chatchai Butprom, Kawin Thammasatchanan.

Hậu vệ: Theerathon Bunmathan, Pansa Hemwiboon, Narubadin Weerawatnodom, Manuel Tom, Tristan Do, Peerapat Notechaiya, Elias Dolour, Philip Roller, Jonathan Khemdee.

Tiền vệ: Chanathip Songkrasin, Thanawat Suengchitthawon, Supachok Sarachat, Worachit Kanitsribamphen, Kritsada Kaman, Sarat Yooyen, Pathomphon Charoenrattanapirom, Badin Phala, Pakorn Prempak, Thitiphan Puangchan, Pokklao Anan, Phithiwatt Sukchitthamkul, Siwakorn Tiatrakul, Weerathep Pomphan, Phicha Uthra.

Tiền đạo: Supachai Jaided, Teerasil Dangda, Adisak Krasorn.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-thai-tu-tin-vao-chuc-vo-dich-aff-cup-post1279550.html