Người Thái thừa nhận bóng đá nước nhà đã bị Việt Nam vượt qua

Cuộc khảo sát trên tờ Matichon cho thấy 79% độc giả tin rằng bóng đá Thái Lan đã không còn ở thế độc tôn tại Đông Nam Á.

Mới đây, tuyển nữ Thái Lan đã bị đánh bại trên sân nhà bởi tuyển nữ Việt Nam, tại Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2019. Thất bại này phần nào khiến niềm tin của người hâm mộ Thái Lan ngày càng giảm sút.

Tờ Matichon đã mở cuộc khảo sát với câu hỏi: "Liệu bóng đá Thái Lan đã bị Việt Nam vượt qua?". 79% người được hỏi tin rằng bóng đá Thái Lan đã bị bỏ lại. 21% còn lại tin rằng người Thái vẫn thống trị khu vực.

Đây không phải lần đầu CĐV Thái Lan mất niềm tin vào bóng đá nước nhà. Trước trận đấu giữa "Voi chiến" và tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022, 45% độc giả của tờ báo không tin Thái Lan sẽ thắng được Việt Nam dù sở hữu lợi thế sân nhà.

79% CĐV được hỏi tin rằng bóng đá Việt Nam đã vượt qua Thái Lan. Ảnh: Matichon.

79% CĐV được hỏi tin rằng bóng đá Việt Nam đã vượt qua Thái Lan. Ảnh: Matichon.

Trong thời gian qua, bóng đá Thái Lan không có nhiều thành công. Ngược lại, các đội tuyển Việt Nam liên tiếp để lại dấu ấn ở những giải cấp độ khu vực và châu lục.

Trong năm 2019, bóng đá Thái Lan đã bốn lần nhận thất bại trước các đội tuyển Việt Nam. Tháng 3, U23 Thái Lan để thua 0-4 trước U23 Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại U23 châu Á.

Tại King's Cup tổ chức trên đất Thái, chủ nhà cũng để tuyển Việt Nam đánh bại với tỷ số 0-1. Mới nhất là thất bại của tuyển nữ Thái Lan trước tuyển nữ Việt Nam ở chung kết AFF Cup.

Tại Giải U19 quốc tế hồi tháng 3 ở Khánh Hòa, U19 Thái Lan cũng bị U19 Việt Nam vượt qua với tỷ số 0-1.

Phóng viên Thái Lan nói về khả năng chiến thắng của đội nhà Nhiều phóng viên Thái Lan chia sẻ về sự tiến bộ của đội nhà khi ông Akira Nishino trở thành huấn luyện viên. Tuy nhiên, họ vẫn e dè trước tuyển Việt Nam đang có phong độ tốt.

Phúc Long

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nguoi-thai-thua-nhan-bong-da-nuoc-nha-da-bi-viet-nam-vuot-qua-post984739.html