Người Thái muốn so tài với Việt Nam trước thềm SEA Games 30

Chuẩn bị cho SEA Games, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã gửi lời mời thi đấu giao hữu với U23 Việt Nam và đang chờ phía Việt Nam trả lời.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã công bố danh sách 28 cầu thủ U22 tập trung chuẩn bị cho SEA Games 30 và vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Do bận cùng đội tuyển quốc gia Thái Lan chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, HLV Nishino đã ủy quyền cho HLV HLV Issara Sritharo sẽ tạm thay ông quản lý đội U22 trong thời gian tới đây.

Chia sẻ với truyền thông, HLV Sritharo cho biết:“Như các bạn biết, chúng tôi vừa công bố danh sách tập trung đội tuyển U22 Thái Lan. Chúng tôi sẽ có cuộc tập huấn vào thời gian tới. Đây cũng là lần đầu tiên ban huấn luyện và cầu thủ gặp gỡ cũng như làm việc với nhau.

Sẽ mất thời gian để thích nghi và làm quen với những đồng đội mới. Nhưng nhiều cầu thủ ở trong danh sách đều đang là trụ cột của câu lạc bộ, nên điều đó cũng sẽ không quá khó khăn.”

HLV Sritharo tiết lộ muốn thi đấu giao hữu với U22 Việt Nam trước thềm SEA Games 30: “Chúng tôi dự định sẽ có 2 trận giao hữu. LĐBĐ Thái Lan đã gửi lời mời tới rất nhiều đối thủ trong đó có cả UAE và Việt Nam. Chúng tôi vẫn đang đợi xác nhận từ phía đối thủ. Nếu quá trình đàm phán không tốt đẹp, U22 Thái Lan sẽ thi đấu giao hữu với các câu lạc bộ trong nước.”

Trước đó trao đổi với Liên đoàn bóng đá Thái Lan, HLV Nishino cho biết sẽ không sử dụng 2 cầu thủ quá tuổi tại SEA Games 30 và dồn sức cho vòng chung kết U23 châu Á được tổ chức trên sân nhà với mục tiêu giành vé dự Olympic Tokyo 2020.

Thái Lan muốn giao hữu với Việt Nam trước thềm SEA Games 30

Thái Lan muốn giao hữu với Việt Nam trước thềm SEA Games 30

Trong khi đó, tờ Siam Sport của Thái Lan tự tin đội nhà sẽ đánh bại Việt Nam và vô địch SEA Games: “Tại lễ bốc thăm SEA Games 2019, U22 Thái Lan nằm ở nhóm hạt giống số 1, còn U22 Việt Nam chỉ nằm ở nhóm 3. Chúng ta đến với giải đấu với tư cách đương kim vô địch. Vì vậy, mục tiêu của U22 Thái Lan đương nhiên là giành tấm huy chương vàng.

Để làm được điều này, “Voi chiến” sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với U22 Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn tin tưởng đội nhà có thể hạ gục đối thủ này, để giành tấm huy chương vàng SEA Games lần thứ 17”.

Trong quá khứ, U22 Thái Lan là đội giành nhiều huy chương vàng SEA Games nhất với 16 lần. Đứng thứ 2 là Malaysia với 6 lần. Tiếp đến là Myanmar với 5 lần, còn Indonesia đã có 2 lần lên ngôi. Bóng đá Việt Nam bắt đầu tham dự SEA Games vào năm 1995. Từ đó tới nay, chúng ta đã có 5 lần giành ngôi á quân.

Tuy nhiên, U22 Việt Nam đang có cơ hội rất lớn làm lên lịch sử ở SEA Games 30 tới đây, khi chúng ta đang sở hữu lứa cầu thủ vàng từng dự World Cup U20 thế giới 2027 và HLV Park Hang Seo tài năng, người từng cùng bóng đá Việt Nam mang chinh phục không ít vinh quang trong hai năm qua.

H.Nguyễn - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nguoi-thai-muon-so-tai-voi-viet-nam-truoc-them-sea-games-30-75787-11.html