Người Thái lo lắng khi Voi chiến chưa từng thắng Malaysia ở tại Bukit Jalil từ 2014

HLV Nishino muốn Voi chiến phá dớp không thắng ở Bukit Jalil từ 2014, đặc biệt là trước áp lực khủng khiếp từ Ultras Malaysia.

Bukit Jalil vốn không hề dễ dàng với Voi chiến

HLV Nishino đặt mục tiêu phải phá dớp trước Malaysia tại Bukit Jalil (Ảnh: LĐBĐ Thái Lan)

HLV Nishino đặt mục tiêu phải phá dớp trước Malaysia tại Bukit Jalil (Ảnh: LĐBĐ Thái Lan)

Trong 2 lần gần nhất hành quân tới thánh địa Bukit Jalil của Malaysia, Voi chiến đều chưa biết tới mùi thắng lợi. Các trận này đều diễn ra ở AFF Cúp, trong đó năm 2014, Voi chiến đã thua 2-3 trước những chú hổ Mã Lai còn ở AFF Cúp 2018, tỷ số là hòa 0-0 và cuối cùng người Thái bị loại khỏi bán kết AFF Cúp khi để hòa 2-2 với Malaysia trên sân nhà. Chính HLV Nishino cũng thừa nhận các cầu thủ Thái Lan gặp áp lực khi đá với Malaysia ở Bukit Jalil, trước sự cổ vũ rất “khó chịu” của cổ động viên Malaysia, đặc biệt là nhóm Ultras Malaysia. Sức ép từ các Ultras Malaysia thậm chí còn khủng khiếp hơn so với chảo lửa Bung Karno dù sức chứa chỉ bằng khoảng một nửa.

Ultras Malaysia là nỗi khiếp sợ với nhiều đội bóng

Hổ Malaysia không còn đường lùi sau 2 trận thua

Malaysia đã không còn đường lùi ở trận gặp Thái Lan

Sau cuộc ngược dòng ấn tượng trước Indonesia, Malaysia tiếp tục có một trận đấu hay trước UAE nên dù thua, hy vọng đi tiếp của thầy trò HLV Tan Cheng Hoe ở bảng G vẫn rất cao. Tuy nhiên, sau khi thua đội tuyển Việt Nam, cánh cửa này đã hẹp lại đáng kể. Vì thế, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe hiểu rằng phải thắng Thái Lan bằng mọi giá nếu không muốn nối gót Indonesia bỏ cuộc chơi từ sớm. Khoảng cách hiện tại của Malaysia với Thái Lan là 4 điểm. Vì thế nếu thua Thái Lan, Malaysia gần như cũng hết cơ hội. Tuy nhiên, nếu thắng, cơ hội để có một vị trí khả quan tại bảng G sẽ mở ra khi Malaysia sẽ còn 1 trận đấu sân nhà với Indonesia, đội bóng yếu nhất bảng và gần như đã không còn cơ hội nào. Sau 2 trận này, Malaysia sẽ chỉ một trận duy nhất được đá trên sân nhà là trước đội tuyển Việt Nam còn lại sẽ là 2 trận sân khách khó khăn trước UAE và chính đối thủ Thái Lan. Do đó, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ thắng Thái Lan bằng mọi giá. Nếu Malaysia thắng hoặc hòa Thái Lan thì sẽ là một lợi thế đối với tuyển Việt Nam.

HLV Tan Cheng Hoe quyết thắng Voi chiến (Ảnh: LĐBĐ Malaysia)

Malaysia chọn quân xanh “cực mạnh” trước trận gặp Thái Lan

Quân xanh của hổ Mã Lai đang có phong độ cao ở bảng F (Ảnh: LĐBĐ Malaysia)

Trái ngược với trận đấu trước đội tuyển Việt Nam, lần này Malaysia đã chọn quân xanh cực mạnh để tập dượt trước khi đối đầu với Thái Lan. Trận giao hữu giữa Malaysia và Tajikistan sẽ diễn ra vào ngày 9/11, đây là trận đấu để Malaysia chọn đội hình tối ưu khi đương đầu với Voi chiến. Hiện đội tuyển Tajikistan đứng thứ 116 trên bảng xếp hạng của FIFA và đứng thứ 3 ở bảng F sau 2 chiến thắng và chỉ thua đội tuyển Nhật Bản. Việc thay đổi chiến lược chọn quân xanh của HLV Tan Cheng Hoe cho thấy Malaysia cũng đã chuẩn bị mọi thứ có thể để có thể thêm một lần nữa khiến Voi chiến tiếp tục không thể xóa dớp không thắng ở Bukit Jalil từ 2014.

Malaysia sẽ làm mọi cách để Thai Lan thêm một lần không thắng ở Bukit Jalil

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/nguoi-thai-lo-lang-khi-voi-chien-chua-tung-thang-malaysia-o-tai-bukit-jalil-tu-2014-55873.html