Người Thái Lan không đồng tình với việc hạ nghị sĩ đối lập chuyển phe

Theo đó, đa số người Thái không tán thành việc một số hạ nghị sĩ của đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) đối lập quay sang ủng hộ Chính phủ của ông Prayut Chan-o-cha.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha chụp hình cùng người dân tỉnh Surin, nơi ông nhận được sự chào đón của các Nghị sỹ đảng Pheu Thai. (Nguồn: Bangkok Post)

Nhận định này được rút ra sau khi Viện Quản lý Phát triển Quốc gia (NIDA) công bố kết quả khảo sát ngày 25/8. Cuộc thăm dò dư luận này được thực hiện từ 21 - 22/8 với 1.259 người thuộc nhiều tầng lớp khác nhau trên khắp Thái Lan để thu thập ý kiến về quan điểm về các hạ nghị sĩ, chính trị gia chuyển từ đảng này sang đảng khác hoặc thay đổi lập trường chính trị của họ.

Theo đó, phản ứng trước tin đồn rằng một số hạ nghị sĩ đối lập thuộc đảng Pheu Thai sẽ chuyển sang phe Chính phủ, 53,14% số người được hỏi nói nếu điều đó là sự thật thì họ sẽ không đồng tình và rằng những người này nên được coi là phản bội nhân dân vì những lợi ích của riêng họ. Trong khi đó, 33,91% sẽ đồng ý vì đó là quyền cá nhân của những nhân vật nói trên và việc này sẽ làm tăng số lượng hạ nghị sĩ của phe Chính phủ.

Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu 4 hạ nghị sĩ của đảng Kinh tế Mới (NEP) chuyển sang phe Chính phủ, 49,80% nói rằng họ sẽ không đồng ý, 35,19% đồng ý vì sự ổn định của Chính phủ, 14,61% không quan tâm và 0,40% không chắc chắn hoặc không bình luận.

Về việc thủ lĩnh đảng Văn minh nước Thái Mongkolkit Suksintaranont rời bỏ phe Chính phủ để trở thành “đối lập độc lập”, 50,52% nói họ đồng ý vì ông Mongkolkit đã chứng tỏ lập quan điểm của chính mình, trong khi 23,27% không đồng tình vì động thái này cho thấy sự thiếu đạo đức.

(theo Bangkok Post)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nguoi-thai-lan-khong-dong-tinh-voi-viec-ha-nghi-si-doi-lap-chuyen-phe-99973.html