Người Tam Kỳ dọn dẹp sau lũ

Nước lũ rút khỏi khu vực chợ Tam Kỳ (Quảng Nam), người dân bắt đầu dọn dẹp nhưng họ lo ngại bão số 7 sẽ gây ngập trở lại.

 Sau 2 ngày, khu vực chợ Tam Kỳ (Quảng Nam) đã hết ngập, người dân tranh thủ dọn dẹp để nhanh chóng kinh doanh trở lại.

Sau 2 ngày, khu vực chợ Tam Kỳ (Quảng Nam) đã hết ngập, người dân tranh thủ dọn dẹp để nhanh chóng kinh doanh trở lại.

Nước lũ rút đi để lại hàng tấn rác xung quanh chợ. Lượng rác lớn khiến mùi hôi thối tỏa ra khắp khu vực gây mất vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Tại một số quầy bán trái cây, hoa quả thối rữa bị vứt bỏ.

Rút kinh nghiệm trong đợt lũ năm 2018, nhiều tiểu thương đã xếp hàng hóa lên cao 1-2 m để tránh lũ gây hư hại.

“Tôi dọn dẹp như vậy chứ chưa thể mở cửa bán. Tôi đang lo lắng sắp tới bão số 7 vào gây ngập lại”, anh Lại Thế Vạn chia sẻ.

Anh Minh, một chủ tiệm hớt tóc trên đường Phan Đình Phùng, cho biết nước lũ rút từ tối 12/10. Sáng nay, anh dọn dẹp tiệm để chuẩn bị mở cửa trở lại.

“Hôm 11/10, nước lũ vào nhà tôi hơn 50 cm. Nay lũ rút khiến bùn non đọng lại, tôi phải lau dọn sạch sẽ”, anh Tiến, người dân phường Phước Hòa, cho hay.

Sáng 13/10, Công ty Môi trường đô thị Quảng Nam đã huy động chục công nhân dọn dẹp rác thải sau lũ. Dự kiến việc dọn rác tại khu vực chợ Tam Kỳ kết thúc hôm nay.

Chị Bùi Thị Kim Anh cho hay sau khi lũ rút, lượng hàng chị bán không nhiều như ngày thường.

Chợ Tam Kỳ, phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ, Quảng Nam. Ảnh: Google Maps.

Thanh Đức

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-tam-ky-don-dep-sau-lu-post1141262.html