'Người sói' Hugh Jackman và hành trình 7 năm làm phim âm nhạc

Bên cạnh những vai diễn điện ảnh đậm chất hàn lâm, Hugh Jackman gắn liền với thương hiệu của loạt phim Dị nhân suốt thời gian qua. Nay anh xuất hiện trong phim âm nhạc The Greatest Showman (Bậc thầy của những giấc mơ), công chiếu cuối tháng 12 này.

Hugh Jackman từ Người sói trở thành ông bầu xiếc nổi tiếng

Hugh Jackman từ Người sói trở thành ông bầu xiếc nổi tiếng

Dự án phim The Greatest Showman (Bậc thầy của những ước mơ) kể về ông bầu rạp xiếc nổi tiếng nhất mọi thời đại P.T.Barnum.

Gian nan 7 năm

Dự án điện ảnh đánh dấu sự hợp tác tiếp theo của tài tử Hugh Jackman và đạo diễn Michael Gracey. Bậc thầy quảng cáo này từng cùng Jackman làm nên phim quảng cáo gây ấn tượng cho một nhãn hàng. Biết Gracey làm phim điện ảnh, Hugh Jackman chủ động ngỏ lời tham gia, anh lập tức nhận được kịch bản. Tuy nhiên để ra mắt công chúng, các nhà sản xuất mất tới bảy năm. Ban đầu họ định làm phim đơn thuần về tiểu sử của Barnum, tuy nhiên sau thành công vang dội của Oscar phim âm nhạc La La Land, họ quyết định đổi hướng.

Bậc thầy của những ước mơ có trailer dài gần 3 phút lôi cuốn. P.T.Barnum đại diện cho những người từ con số 0 trở thành người hùng. Ông tổ của nghệ thuật lưu diễn này vốn thật nghiệp nhưng muốn chứng tỏ mọi giấc mơ có thể thành sự thật, nên tập hợp những con người đặc biệt vốn bị người đời xem thường và gọi là quái nhân. Bất chấp mọi lời chê cười, những con người này cháy hết mình trên sân khấu trong một màn trình diễn chưa từng có trong lịch sử. Hugh Jackman kể có lúc dự án bị ngưng trệ, tuy nhiên một ngày nọ cả đoàn phim trong đó 60 diễn viên Hollywood có mặt trong căn phòng hòa quện trong những giai điệu, cảm xúc thăng hoa nhất để thuyết phục nhà sản xuất bật đèn xanh.

Các nhà sản xuất quyết định mời cặp bài trùng Benj Pasek và Justin Paul, hai nhà soạn nhạc bậc nhất ở Hollywood. Trong sự nghiệp soạn nhạc họ giành nhiều giải thưởng, đỉnh cao là âm nhạc của La La Land mang về tượng vàng Quả cầu vàng và Oscar danh giá. Đầu năm 2017, họ rinh giải Tony nhờ vở nhạc kịch Broadway Dear Evan Hansen. Nhà sản xuất tiết lộ phim mang hơi hướng phim âm nhạc kinh điển như West side story (1961), Mary Poppins (1964) và The sound of music (1965). Tuy nhiên chắc chắn phim sẽ mang hơi thở thời đại mới, nhất là với hai phù thủy âm nhạc mới làm nên sự thành công lẫy lừng cho La La Land hồi năm ngoái. Phim có cả tháy 13 ca khúc, chủ yếu cho dàn diễn viên thể hiện.

Cặp sao trẻ Zac Efron và Zendaya

Khi “Người sói” hát

Khả năng ca hát của Hugh Jackman từng được trưng ra trong phim Những người khốn khổ năm 2011 và hát trong phim hoạt hình Happy Feet. Anh thừa nhận may mắn được những người bên cạnh khích lệ rất nhiều. “Mọi người luôn khuyến khích tôi tiếp tục học hỏi, chấp nhận rủi ro và là những gì đúng đắn và phù hợp với bản thân”, Hugh Jackman nói. Mới đây anh cũng tiết lộ từ chối nhận lời làm James Bond, bởi “e rằng nếu cứ mắc kẹt với X-Men và Bond sẽ chẳng có thời gian để làm việc gì khác nữa”.

Các diễn viên có 10 tuần tập luyện trước khi bấm máy chính thức. Hugh gọi đây là “trải nghiệm tuyệt vời chưa từng có” trong sự nghiệp. Đáng chú ý Hugh Jackman trải qua cuộc phẫu thuật mũi để loại bỏ ung thư biểu mô. Cuộc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, nhưng bác sỹ dặn Hugh Jackman phải hứa không được hát trong vòng nhiều ngày sau đó nếu không muốn mũi bị biến dạng. Tuy nhiên do quá say mê dự án phim nên Jackman bất tuân lệnh bác sỹ: Ban đầu nam diễn viên đóng thế Jeremy Jordan thay anh, tuy nhiên không chịu im lặng cho tới cuối cùng, Hugh Jackman quyết định hát “From now on”. Chính màn biểu diễn say sưa này đã thuyết phục các nhà sản xuất.

Nói thêm về quá trình làm phim, Hugh Jackman thừa nhận có những ngày anh cảm thấy “có thể làm mọi thứ” tuy nhiên ngay sau đó lại chỉ thấy mình mới đtạ 80% khả năng ca hát, rồi lại có những ngày cảm thấy hứng khởi. “Ngay vào lúc ấy chúng tôi sẽ đến phòng thu để ghi âm”, Jackman kể. “Chúng tôi thường nói với nhau rằng chúng ta đã làm một bộ phim mà chắc chắn nếu còn sống Barnum sẽ thích điều đó”, anh nói. Người sói thổ lộ, dù trải qua nhiều bộ phim bom tấn, mỗi lần đứng trên sân khấu anh đều thấy hồi hộp. Vào vai Barnum chính là cơ hội mang lại cảm xúc bồi hồi ấy, bởi Jackman có cảm giác khán giả đang thì thầm bên dưới sân khấu, diễn viên nín thở chờ âm nhạc cất lên.

Phim được kỳ vọng gây tiếng vang như phim âm nhạc “La La Land” năm 2016

Dàn diễn viên nặng ký

Bên cạnh vai chính dành cho Hugh Jackman, đạo diễn quy tụ được nhiều diễn viên đình đám: Nữ diễn viên từng bốn lần được đề cử Oscar Michelle Williams, nữ diễn viên từng được đề cử Quả cầu vàng Rebecca Ferguson. Hai diễn viên trẻ cũng từng gây ấn tượng với khán giả: Zac Efron từng làm mưa làm gió với High School musical và nữ diễn viên Zendaya mới tham gia Spider Man: Homecoming.

Thừa nhận quá trình luyện tập nhiều gian nan nhưng cũng không kém phần hứng khởi, bởi họ có nhiều cảnh nhảy múa và ca hát trên sân khấu hoành tráng. Zac Efron kể: “Đó là một trong những phần dàn dựng vũ đạo giàu kỹ thuật nhất mà tôi từng tham dự. Mặc dù phải tập lại nhiều lần nhưng tôi và Zendaya không nản lòng, ngược lại càng phấn khích chinh phục những màn vũ đạo khó nhằn ấy”. Zendaya cũng xuất thân ngôi sao của Disney Chanel, trong phim này vào vai một nghệ sĩ tàn tật. Cô cũng nói rất ấn tượng với sự thân tình của Hugh Jackman và ê kíp, thậm chí Người sói không ngại ngần đưa lời khuyên cho cô gái trẻ hãy để trái tim mách bảo và “đừng làm điều gì khiến mình không hạnh phúc”.../.

Bậc thầy của những ước mơ có mức kinh phí 84 triệu USD, trong khi chi tới hơn 100 triệu USD quảng bá bộ phim trên toàn cầu. “Đây là con số khá cao và đẩy rủi ro tuy nhiên là phương pháp hiệu quả trong thời đại này. Chúng tôi mong muốn mang tới bộ phim vừa có giá trị nghệ thuật nhưng cũng đầy tính giải trí, vui vẻ và lạc quan trong thời kỳ nghỉ lễ”, giám đốc hãng 20th Centyry Fox nói./.

Thái An

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/du-lich/nguoi-soi-hugh-jackman-va-hanh-trinh-7-nam-lam-phim-am-nhac-370752.html