Người 'say mê' cây thuốc Nam

Đó là lương y Trần Đình Niên, 73 tuổi, ở P. Bình Thuận (Hải Châu, Đà Nẵng). Với ông, việc trồng cây thuốc Nam và sao tẩm, bào chế các bài thuốc Nam để chữa bệnh, đem lại hiệu quả thiết thực, là niềm vui mỗi ngày. Và công việc của ông được Hội Đông y TP Đà Nẵng đánh giá cao.

Đó là lương y Trần Đình Niên, 73 tuổi, ở P. Bình Thuận (Hải Châu, Đà Nẵng). Với ông, việc trồng cây thuốc Nam và sao tẩm, bào chế các bài thuốc Nam để chữa bệnh, đem lại hiệu quả thiết thực, là niềm vui mỗi ngày. Và công việc của ông được Hội Đông y TP Đà Nẵng đánh giá cao.

Lương y Trần Đình Niên chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền.

Lương y Trần Đình Niên chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền.

Từ nhỏ, cậu bé Niên đã được một ông thầy thuốc Đông y người Hoa tại khu vực Túy Loan, xã Hòa Phong (H. Hòa Vang) nhận vào giúp việc trong cơ sở bốc thuốc. Suốt 7 năm tại đây, Niên đã học được nhiều cách sao tẩm, bào chế thuốc Nam, đồng thời còn học cách viết và đọc chữ Hán Nôm. Thông minh, nhanh nhẹn, có trí nhớ tốt và nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu, Niên ngày càng hiểu biết sâu hơn về kiến thức Đông y.

Sau ngày đất nước thống nhất (1975), ông Niên được Bệnh viện C Đà Nẵng tuyển dụng làm công tác bào chế thuốc Đông y. Ông tiếp tục học thêm các chương trình về y học cổ truyền và trở thành lương y, được cơ quan chức năng cấp Chứng chỉ hành nghề. Đồng thời, ông tích cực học tập, nghiên cứu chữ Hán Nôm và các kiến thức liên quan đến nghề thuốc. Ông đặc biệt say mê cách trồng và sử dụng cây thuốc Nam để chữa bệnh. Người đầu tiên mà ông đã chữa khỏi bệnh chính là mẹ của ông, từ đó, ông càng thêm trân trọng và say mê nghề thuốc.

Năm 1992, ông Niên mở Phòng Chẩn trị Vạn Phát Đường tại số 380-Trương Nữ Vương (Đà Nẵng), thu hút ngày càng nhiều người đến khám/chữa bệnh và đã chữa được nhiều ca bệnh nặng. "Cây thuốc Nam dễ trồng, mau phát triển; không chỉ là cây dược liệu, thuốc Nam còn là cây ăn lá, cây ăn quả và cây cảnh quan", ông Niên chia sẻ. Với mô hình liên hoàn từ trồng cây thuốc Nam, bào chế thuốc và khám/chữa bệnh, ông Niên tạo việc làm thường xuyên cho hơn 10 lao động.

Qua nhiều năm bào chế và điều trị bệnh bằng thuốc Nam, ông Niên đúc kết kinh nghiệm viết nhiều tài liệu về y học cổ truyền. Mới đây, tài liệu "Hiểu và điều trị bệnh sốt xuất huyết theo y học cổ truyền" của ông Niên được phổ biến trong Hội Đông y TP Đà Nẵng. Ông đã bào chế 2 bài thuốc Nam để điều trị bệnh sốt xuất huyết trong giai đoạn đầu tiên và các bài thuốc Thanh nhiệt giải độc, Nghiệm phương tứ sinh thang để điều trị bệnh sốt xuất huyết ở giai đoạn 2 và giai đoạn 3. Vị lương y giàu tâm huyết nhấn mạnh: Khi bệnh sốt xuất huyết đã ở giai đoạn 4 (sốc sâu, mạch nhanh nhỏ, khó bắt mạch, không đo được huyết áp) thì nhất thiết phải điều trị bằng y học hiện đại...

Bên cạnh đó, ông Niên còn tận tâm hướng dẫn người dân cách nhận biết và kỹ thuật trồng cây thuốc Nam để chữa bệnh. Người thầy thuốc phúc hậu luôn nhiệt tình hỗ trợ cây giống và vận động mọi người trồng cây thuốc Nam. Nói về ông Niên, Chủ tịch Hội Đông y TP Đà Nẵng Nguyễn Minh Sơn khẳng định: Đó là một lương y dày dạn kinh nghiệm, suốt đời gắn bó với ngành Đông y, chăm lo giáo dục các con nối nghiệp trị bệnh cứu người, đã sưu tầm, biên soạn nhiều tài liệu về Đông y có giá trị cao, tích cực tham gia tuyên truyền, xây dựng và phát triển ngành y học cổ truyền.

LÊ VĂN THƠM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_221542_nguoi-say-me-cay-thuoc-nam.aspx