Người sáng lập WikiLeaks bị bắt sau 7 năm tị nạn trong đại sứ quán Ecuador

Cảnh sát Anh đã bắt giữ Julian Assange sau khi Ecuador hủy bỏ quy chế tị nạn của nhân vật này ở đại sứ quán London.

Julian Assange.

Julian Assange.

Cảnh sát Anh chính thức tuyên bố bắt giữ người sáng lập WikiLeaks Julian Assange bên trong Đại sứ quán Ecuador ở London, theo Sputnik. WikiLeaks đã cáo buộc quyết định của Ecuador về việc chấm dứt tị nạn chính trị của ông Assange là vi phạm luật pháp quốc tế, dẫn đến việc nhân vật này bị chính quyền Anh bắt giữ.

Tuyên bố chính thức từ cảnh sát Anh nói rằng, Assange đã bị bắt và bị đưa đến đồn cảnh sát trung tâm London, nơi ông sẽ ở lại cho đến khi tới Tòa án sơ thẩm Westminster. Cảnh sát lưu ý rằng họ đã được Đại sứ Ecuador mời vào đại sứ quán sau khi nước này hủy bỏ quy chế tị nạn của Assange

Tổng thống Ecuador Lenin Moreno giải thích lý do hủy quyền tị nạn của Assange là vì nhân vật này "vi phạm nhiều lần các công ước quốc tế" và các quy tắc hàng ngày ở đại sứ quán. Tổng thống Moreno sau đó nói thêm rằng, London đảm bảo người sáng lập WikiLeaks sẽ không bị dẫn độ đến một quốc gia có bản án tử hình.

Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt đã gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Ecuador vì đã hợp tác với London để đảm bảo Assange "đối mặt với công lý".

Tổng thống Ecuador Lenin Moreno đã xem xét chấm dứt yêu cầu tị nạn của Julian Assange tại đại sứ quán London kể từ năm 2018. Tuần trước, tổng thống Ecuador đã cáo buộc Assange vi phạm các điều kiện ở lại đại sứ quán bằng cách can thiệp vào chính trị của các đối tác của Ecuador, cũng như các đối tác khác của quốc gia này.

Julian Assange đã trú ngụ 7 năm tại Đại sứ quán Ecuador sau khi bị Anh bắt giữ vì cáo buộc hiếp dâm theo yêu cầu của Thụy Điển. Thụy Điển sau đó đã bỏ mọi cáo buộc, nhưng Assange vẫn ở lại đại sứ quán vì lo ngại bị bắt trở lại. Người sáng lập WikiLeaks sợ rằng trong trường hợp bị chính quyền Anh bắt giữ, ông có thể bị dẫn độ về Mỹ.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguoi-sang-lap-wikileaks-bi-bat-sau-7-nam-ti-nan-trong-dai-su-quan-ecuador-a429575.html