Người sáng lập Tập đoàn Lotte bị đề nghị mức án 10 năm tù

Ngày 1-11, các công tố viên Hàn Quốc đã đề nghị mức án 10 năm tù và khoản tiền phạt lên tới 300 tỷ won (khoảng 268 triệu USD) đối với nhà sáng lập Tập đoàn Lotte Shin Kyuk-ho (ảnh) với các cáo buộc tham ô, lợi dụng tín nhiệm, trốn thuế…

“Ông Shin Kyuk-ho cần phải chịu trách nhiệm đối với các tội danh trước khi chúng tôi xem xét đến vấn đề sức khỏe và tuổi tác của ông ấy, chính vì bản chất của vụ án và mức độ tổn thất tài chính mà ông ấy đã gây ra”, các công tố viên Hàn Quốc cho biết. Theo đó, các công tố viên cũng cho rằng nên xem xét kỹ mức độ vi phạm và vai trò của ông Shin Kyuk-ho trong vụ án và lợi nhuận mà ông Shin trực tiếp nhận được thông qua các thành viên trong gia đình.

Trước đó, tháng 10-2016, ông Shin Kyuk-ho đã bị khởi tố với hàng loạt các cáo buộc trong đó có việc trả lương 50 tỷ won cho các thành viên trong gia đình mặc dù những người này chưa bao giờ làm việc trong tập đoàn. Người sáng lập tập đoàn Lotte cũng bị buộc tội trốn thuế khoảng 70 tỷ won khi chuyển nhượng lại số cổ phần của ông tại công ty Lotte Holdings (Tokyo, Nhật Bản) có các thành viên trong gia đình.

Tuần trước, các công tố Hàn Quốc cũng đã đề nghị mức án 10 năm tù đối với con trai ông Shin là Shin Dong-bin, Chủ tịch Tập đoàn Lotte với cáo buộc biển thủ công quỹ, lợi dụng tín nhiệm và phạt 100 tỷ won vì đã tư nhân hóa tài sản công vì lợi ích riêng. Ngoài ra, ông Shin Dong-joo, con trai cả của ông Shin Kyuk-ho cũng bị đề nghị mức án 5 năm tù, con gái Shin Young-ja và vợ Seo Mi-kyung bị đề nghị 7 năm tù đồng thời còn phải nộp khoản tiền phạt từ 12,5 đến 200 tỷ won.

Trần Biên (Theo Dailymail)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/nguoi-sang-lap-tap-doan-lotte-bi-de-nghi-muc-an-10-nam-tu/746678.antd