Người Sài Gòn xếp hàng trật tự, đeo khẩu trang dự Lễ Phật đản ở chùa Ngọc Hoàng, nơi ông Obama từng ghé thăm

Tại chùa Ngọc Hoàng (TP.HCM), người dân tới tham dự Lễ Phật đản được yêu cầu xếp hàng, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và khuyến cáo không nên ở lại lâu sau khi làm lễ.

Ngày 7/5 (15/4, năm Canh Tý), lễ Phật đản tại chùa Ngọc Hoàng (còn gọi là chùa Phước Hải) quận 1, TP.HCM diễn ra khá yên ắng, người dân được yêu cầu xếp hàng, đeo khẩu trang khi tới làm lễ để phòng chống Covid-19

Ngày 7/5 (15/4, năm Canh Tý), lễ Phật đản tại chùa Ngọc Hoàng (còn gọi là chùa Phước Hải) quận 1, TP.HCM diễn ra khá yên ắng, người dân được yêu cầu xếp hàng, đeo khẩu trang khi tới làm lễ để phòng chống Covid-19

Năm nay lễ Phật đản (Phật lịch 2564) diễn ra trong 7 ngày, từ 30/4 - 7/5. Ghi nhận tại chùa Ngọc Hoàng, không có cảnh người dân chen nhau đi lễ như các năm trước.

Phía bên ngoài cổng, ban quản lý đã gián thông báo yêu cầu phật tử đeo khẩu trang trước khi vào chùa.

Lễ Phật đản diễn ra trong thời điểm có Covid-19 nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu các các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước không tổ chức lễ đài tập trung đông người, không tổ chức rước xe hoa, không tổ chức các chương trình nghệ thuật chào mừng. Người dân phải giữ khoảng cách và đeo khẩu trang khi tới chùa.

Một phật tử đeo khẩu trang kín mít khi thực hiện nghi thức tắm Phật.

Chùa Ngọc Hoàng là nơi từng được Cựu tổng thống Obama ghé thăm vào năm 2016, khi ông tới thăm Việt Nam.

Phía bên ngoài chính điện có dán thông báo, đề nghị người dân đeo khẩu trang khi vào làm lễ.

Ban quản lý chùa liên tục nhắc nhở phật tử không nán lại thăm quan quá lâu sau khi dâng hương, tránh việc tập trung quá đông người.

Ghế trong khuôn viên được ban quản lý lật nằm xuống để tránh việc người dân nán lại đông khi tới chùa.

Dùng thang để chặn ghế, hạn chế người ngồi.

Anh Nguyễn Văn Hải (quận 1, TP.HCM) cho biết, năm nay Lễ Phật đản ở chùa Ngọc Hoàng diễn ra khá yên ắng do ảnh hưởng của dịch Covid-19. "Mọi năm người dân tới chật kín chùa, tôi cũng cho cả gia đình tới dâng hương, nhưng năm nay thì hạn chế. Tôi chỉ tranh thủ tới làm lễ nhanh nhất có thể rồi rời đi, tránh việc tập trung đông đúc người" - anh Hải cho biết.

Hải Long

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nguoi-sai-gon-xep-hang-trat-tu-deo-khau-trang-du-le-phat-dan-o-chua-ngoc-hoang-noi-ong-obama-tung-ghe-tham-820207519152758.htm