Người Sài Gòn xếp hàng dài đánh chuông ngày đầu năm mới

Ngày Mồng Một Tết Tân Sửu, hàng ngàn người dân TPHCM xếp hàng đánh chuông cầu chúc may mắn trong năm mới, đây là một nét đẹp truyền thống của người dân phương Nam.

Theo kinh điển Phật giáo, tiếng chuông chùa có ý nghĩa thức tỉnh bản giác của con người; đó là tính thiện, tính từ bi hỷ xả, là cái vô ngã, là đức vị tha. Chuông chùa được đặc biệt sử dụng trong Giao Thừa, đón chào năm mới.

Ngày Mồng Một Tết Tân Sửu, người dân TPHCM đã đến các chùa để thực hiện nghi thức đánh chuông ngày đầu năm.

Tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm, hàng ngàn người đã đến chùa từ sau phút Giao Thừa. Dòng người xếp hàng đánh chuông, mỗi người chỉ đánh ba tiếng chuông. Nhiều em bé lần đầu tiên được người lớn cõng trên vai để tự mình gióng lên tiếng chuông.

Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, những người dân và du khách đều đeo khẩu trang, trật tự xếp hàng đánh chuông.

Nghi thức đánh chuông đầu năm mới là một nét đẹp truyền thống. Tiếng chuông đại hồng chung vang xa, hòa trong không khí Tết cổ truyền, âm vang bay tỏa trong ngày đầu năm.

Tổ đình Vĩnh Nghiêm có hàng ngàn người tới đánh chuông sáng Mồng Một Tết Tân Sửu. Chờ đợi để đánh chuông

Tổ đình Vĩnh Nghiêm có hàng ngàn người tới đánh chuông sáng Mồng Một Tết Tân Sửu. Chờ đợi để đánh chuông

Không khí thành kính và gần gũi

Em bé lần đầu được đánh chuông

Tiếng chuông vang xa với ý nghĩa đem lại nhiều điều tốt đẹp cho mọi người

Trong tiếng đại hồng chung, khách thập phương cầu mong quốc thái dân an và hạnh phúc đến với từng nhà

Một bạn trẻ chụp ảnh lưu niệm sau khi đánh chuông.

Trần Nguyễn Anh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nguoi-sai-gon-xep-hang-dai-danh-chuong-ngay-dau-nam-moi-1792836.tpo