Người Sài Gòn ứng phó với triều cường lớn vào tối 29-10

Chiều tối 29-10, triều cường dự báo dâng cao trên sông Sài Gòn, khiến một số tuyến đường, khu vực bị ngập sâu, người dân đã chủ động ứng phó khi nước bắt đầu dâng từ chiều cùng ngày.

Khu vực chợ Thảo Điền đường phố ngập khiến việc di chuyển khó khăn, chính quyền đặt rào cảnh báo

Khu vực chợ Thảo Điền đường phố ngập khiến việc di chuyển khó khăn, chính quyền đặt rào cảnh báo

Nước triều cường trên sông Sài Gòn dâng lên cao từ chiều cùng ngày.

Khu vực gầm cầu Thủ Thiêm bị ngập do triều cường.

Triều cường trên sông Sài Gòn tràn vào khu dân cư bên cầu Thủ Thiêm

Người phụ nữ đẩy xe đạp qua đoạn đường triều cường đang lên.

Trẻ nhỏ được phụ huynh đón về sớm trong chiều ngày triều cường đạt đỉnh trên sông Sài Gòn.

Theo ghi nhận của PV tại khu vực Q.2 (TP.HCM) - nơi được dự báo sẽ bị ngập sâu nhiều nơi và gây ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người dân, vào khoảng 17 giờ 30 nước đã ngập tại khu vực chợ Thảo Điền và khu vực dưới gầm cầu Thủ Thiêm.

Người dân tại đây hầu hết đã chuẩn bị các phương án gia cố và dùng máy bơm hút nước tại một số điểm thường xuyên ngập do triều cường dâng cao.

Theo Bản tin dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước cao nhất ngày tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai tiếp tục lên và ở mức cao.

Cụ thể, dự báo mực nước cao nhất tại trạm Phú An (trên sông Sài Gòn) vào sáng 29/10: 1,66m (lúc 5 giờ 30 phút); chiều 29/10: 1,70m (lúc 17 giờ 00 phút); sáng 30/10: 1,63m (lúc 6 giờ 30 phút); chiều 30/10: 1,65m (lúc 18 giờ 00 phút).

Tương tự, mực nước cao nhất tại trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) vào sáng 29/10: 1,68m (lúc 4 giờ 30 phút); chiều 29/10: 1,72m (lúc 14 giờ 00 phút); sáng 30/10: 1,64m (lúc 5 giờ 30 phút); chiều 30/10: 1,64m (lúc 17 giờ 00 phút).

Trước đó, đợt triều cường đầu tháng 10/2019, đỉnh triều trên sông Sài Gòn đã đạt mức đỉnh lịch mới khi đạt mốc 1,77 m (vượt mức báo động III là 0,27 m) đo được tại trạm Phú An vào lúc 17 giờ 30 chiều 30/9 (so với mực đỉnh 1,73 m ngày 29/9 và 1,71m vào tháng 2/2018). Tương tự, tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền đạt mức 1,80 m vào lúc 17 giờ ngày 30/9.

Do đỉnh triều cường lên cao, nhiều khu vực thấp trũng trên địa bàn TPHCM đã bị ngập sâu trong nước, có nơi ngập sâu hơn 0,5 m. Hàng chục tuyến đường ở các quận 1, 2, 4, 6, 7, 8 và các huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Bình Tân, Thủ Đức… bị ngập sâu trong nước từ 0,2 đến 0,5m. Triều cường lên cao cũng đã gây ngập cho nhiều khu dân cư, tuyến hẻm cũng bị ngập, gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, kinh doanh buôn bán của người dân.

Cập nhật…

Thể Trịnh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/nguoi-sai-gon-ung-pho-voi-dinh-trieu-cuong_82277.html