Người Sài Gòn ùn ùn đi chơi Tết sớm

Mặc dù còn hơn 2 tuần nữa mới tới Tết Nguyên đán 2020, tại TPHCM lúc này người dân có thể trải nghiệm không khí Tết với nhiều hoạt động như gói bánh chưng, bánh tét, chiêm ngưỡng không gian gia đình ngày tết của ba miền Bắc Trung Nam sẽ được tái hiện trong các ngôi nhà cổ.

Người Sài Gòn ùn ùn đi chơi Tết sớm. Video Văn Minh

Cổng vào Lễ hội Tết Việt 2020 tại TPHCM. Lễ hội diễn ra đến hết ngày 5/1 tại công viên Lê Văn Tám (quận 1, TPHCM).

Cổng vào Lễ hội Tết Việt 2020 tại TPHCM. Lễ hội diễn ra đến hết ngày 5/1 tại công viên Lê Văn Tám (quận 1, TPHCM).

Đây là lần đầu tiên tại TPHCM diễn ra Lễ hội Tết Việt 2020 do Sở Du lịch TPHCM phối hợp với Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam tổ chức.

Sự kiện được tổ chức với nhiều hoạt động đặc sắc gồm: xem Tết, lễ Tết, chơi Tết, chợ Tết và ăn Tết.

Người dân vào cửa tự do, vui chơi, mua sắm và thưởng thức nhiều món ngon hấp dẫn.

Không gian gia đình ngày tết của ba miền Bắc Trung Nam sẽ được tái hiện trong các ngôi nhà cổ để thể hiện những không gian tưởng nhớ và thờ cúng tổ tiên ông bà trong lễ hội của người Việt cùng với các phong tục về thờ cúng tổ tiên, ông bà trong ngày Tết.

Lễ hội sẽ đem đến nhiều cơ hội trải nghiệm tết cổ truyền cho các gia đình.

Khu trưng bày nồi bánh chưng, bánh tét mang đậm hương vị ngày Tết.

Nhiều hoạt động thu hút người dân như biểu diễn lân sư rồng, hò giã gạo và các tiết mục âm nhạc giao thoa giữa truyền thống, đương đại và hiện đại.

Người dân đến lễ hội rất đông.

Các tiết mục văn nghệ...

Và biểu diễn võ thuật thu hút rất đông người dân đến xem.

Những màn biểu diễn võ thuật gây cấn

Đầy hấp dẫn...

Thu hút nhiều người dân, nhất là các em thiếu nhi.

Lễ hội còn tái hiện các nghi thức đón Tết như: Lễ dựng cây Nêu, Lễ cúng Tổ Tiên Ông Bà, Lễ Đón Giao Thừa, Phong tục Chúc Tết Ông Bà Cha Mẹ, Lang Liêu và sự tích bánh chưng bánh dầy v.v.. các hoạt động này sẽ được tái hiện một cách hấp dẫn...

....và được giải thích cho người xem một cách dễ hiểu, để các em thiếu nhi và lớp tuổi trẻ thêm kiêu hãnh và tự hào về văn hóa dân tộc Việt.

Bên cạnh những hoạt động tham quan, thưởng thức hương vị của ngày tết cổ truyền,...

Người dân còn được thưởng ngoạn, mua sắm các đặc sản ngày tết của các vùng miền bày bán trong lễ hội qua gần 50 gian hàng theo hình thức chợ phiên ngày Tết.

Đến đây người dân sẽ cảm thụ được không khí nhộn nhịp của ngày tết và mua sắm những sản phẩm chuẩn bị Tết cho gia đình.

Trong suốt 3 ngày diễn ra lễ hội, người dân sẽ được trải nghiệm những món ăn đậm đà mang hương vị Tết ở mỗi vùng đất nước với hàng trăm món ăn đặc sắc tại các gian hàng được thiết kế mang dấu ấn đặc trưng của Ba miền Bắc – Trung - Nam. Trong đó, điểm nhấn là không gian triển lãm mâm cỗ Tết trong ngôi nhà Việt.

Văn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nguoi-sai-gon-un-un-di-choi-tet-som-1505932.tpo