Người Sài Gòn nô nức lễ chùa cầu tài, cầu con ngày Rằm tháng Giêng

Đông đảo người dân đến chùa Ngọc Hoàng (quận 1, TPHCM) để lễ Phật, cầu tài cầu duyên trong ngày Rằm tháng Giêng.

Chùa Ngọc Hoàng (còn có tên là chùa Phước Hải) có rất đông người dân đến dâng cúng, chiêm bái trong sáng nay 19/2 (ngày Rằm tháng Giêng).

Nơi đây được biết đến là địa chỉ rất linh thiêng nên thu hút nhiều người đến lễ Phật, cầu tự, nhất là trong những dịp lễ.

Khách đến lễ chùa, bái Phật cầu mong những điều tốt đẹp trong dịp Rằm đầu tiên của năm Kỷ Hợi 2019

Khách đến lễ chùa, bái Phật cầu mong những điều tốt đẹp trong dịp Rằm đầu tiên của năm Kỷ Hợi 2019

Khu vực chánh điện là nơi có đông đúc người vào cúng bái, lễ Phật

Người dân cúng dường tại hòm công đức

Người dân dâng cúng các lọ tinh dầu gửi kèm những ước vọng tốt đẹp. Người của nhà chùa vừa rót dầu lên bộ đèn cúng vừa khấn niệm những điều gia chủ cầu mong.

Trong khi đó, khu vực thờ Kim Hoa Thánh Mẫu cùng 12 Mụ Bà luôn có rất đông người đến cầu đường con cái. Điện thờ Kim Hoa Thánh Mẫu là nơi những cặp đôi hiếm muộn gửi gắm niềm tin mỗi khi tìm đến, bởi sự linh thiêng, bí ẩn được lan truyền lâu nay.

Người dân cũng tìm đến điện Thần tài để cầu tài lộc, may mắn

Người dân đăng ký thông tin cầu an, phúc lộc trong ngày Rằm tháng Giêng

Người dân tập trung xem cá bơi lượn trong hồ đặt giữa khuôn viên chùa Ngọc Hoàng

Ngày đầu xuân mang theo những ý nguyện tốt đẹp gửi gắm nơi cửa Phật để thấy lòng an yên

Chùa Ngọc Hoàng (Phước Hải tự) thu hút đông đảo người dân đến cúng bái mỗi mùa lễ

Ngô Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nguoi-sai-gon-no-nuc-le-chua-cau-tai-cau-con-ngay-ram-thang-gieng-1379361.tpo