Người Sài Gòn lại khốn khổ vì triều cường dâng cao

Chiều 25.10, do ảnh hưởng của triều cường lên cao vượt mức báo động III (1,5m) khiến nhiều tuyến đường ở khu vực quận 7, huyện Nhà Bè, Bình Chánh (TPHCM) đã bị ngập sâu trong nước, gây nhiều khó khăn cho các phương tiện di chuyển.

Đường Huỳnh Tấn Phát (quận 70 ngập mênh mông biển nước, nước đen từ ống cuống tràn lên đường bốc mùi hôi thối. Ảnh: M.Q

Theo đó, triều cường lên cao khiến tuyến đường Lê Văn Lương, Nguyễn Bình (huyện Nhà Bè ), Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh) ngập trong biển nước.

Trong khi đó, đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7) ngập mênh mông, nước đen từ ống cuống tràn lên đường bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến sinh hoạt và khiến người dân tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn.

Nước triều dâng cao từ kênh Tẻ tràn qua đường Trần Xuân Soạn gây ngập (quận 7).

Nước ngập đường Trần Xuân Soạn khiến giao thông đi lại khó khăn.

Đường Trần Xuân Soạn ngập sâu do triều cường dâng cao.

Nước ngập đen ngòm trên đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7).

Nhiều năm nay, đường Huỳnh Tấn Phát trở thành “con đường đau khổ” vì thường xuyên ngập nặng mỗi khi mưa hoặc triều cường.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ ngày 25.10 mức đỉnh triều cường vùng hạ lưu sông Sài Gòn-Đồng Nai, hiện đang tiếp tục lên nhanh.

Đỉnh triều trong đợt triều cường tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè lên mức 1,55-1,58m (cao hơn báo động III là 0,05-0,08m) vào các ngày 26 và 27.10, thời gian xuất hiện đỉnh triều trong ngày từ 4-6h và từ 17-18h30.

Người Sài Gòn sẽ còn phải bì bõm trong triều cường trong vài ngày tới.

MINH QUÂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/nguoi-sai-gon-lai-khon-kho-vi-trieu-cuong-dang-cao-638071.ldo