Người Sài Gòn kết bè bơi qua vùng ngập nước

Đến trưa 26/11, nhiều tuyến đường trên địa bàn TPHCM vẫn còn điểm ngập nước khiến xe cộ lưu thông qua chết máy, nằm la liệt trên đường. Một số người dân đã dùng những tấm xốp lớn kết lại thành bè để di chuyển.

Đến trưa 26/11, nhiều tuyến đường trên địa bàn TPHCM vẫn còn ngập nặng sau cơn bão số 9 (bảo Usagi). Nhiều người dẫn sử dụng các tấm xốp lớn kết thành bè để bơi qua vùng ngập nước.

Một nhóm người dân bơi trên bè phao qua đoạn ngập nặng trên đường Hồ Ngọc Lãm (quận Bình Tân, TPHCM) trong sự ngỡ ngàng của nhiều người đi xe máy.

Cách vượt qua các điểm ngập này được xem như hiệu quả, nhanh lẹ hơn trong hoàn cảnh đường xá ngập sâu tại TPHCM.

Chiếc bè chở được 6 người.

Bên cạnh là một chiếc xe tải chết máy nằm giữa điểm 'tụ nước' mênh mông.

Dòng xe cộ cố vượt qua các điểm 'tụ nước' trưa 26/11.

Nước ngập sâu gây hủy hiểm cho người đi đường. Trong ảnh là một hố cống thoát nước tạo thành dòng xoáy, rất nguy hiểm cho người dân đi qua khu vực này.

Một chiếc bè neo đậu trước cửa nhà người dân. Đây là giải pháp tình thế trong hoàn cảnh đường xá ở Sài Gòn ngập sâu sau bão số 9.

Người dân cố vượt qua dòng nước

Một chiếc xe máy leo vỉa hè, không thể xuống đường vì ngập sâu.

Người dân di chuyển trên các điểm 'tụ nước' khá vất vả

Đây là cảnh tượng diễn ra trên đường Hồ Ngọc Lãm (quận Bình Tân, TPHCM) vào trưa 26/11.

Tính đến thời điểm trưa 26/11, Sài Gòn không có mưa nhưng các tuyến đường vẫn ngập sâu.

Những làn sóng được tạo nên từ các chiếc xe tải cố vượt qua điểm ngập

Rác trôi lênh đênh trên đường Hồ Ngọc Lãm (quận Bình Tân, TPHCM) sau cơn bão số 9

Đường về nhà sau cơn bão số 9 đối với người dân Sài Gòn vẫn còn gian nan với các điểm 'tụ nước'

Văn Minh - Uyên Phương

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nguoi-sai-gon-ket-be-boi-qua-vung-ngap-nuoc-1349404.tpo