Người Sài Gòn kéo nhau đến vườn hoa hướng dương 'khủng' ở ngoại thành

Lần đầu tiên, một cánh đồng hoa hướng dương khoảng 600.000 cây xuất hiện ở TP.HCM. Địa điểm này đang thu hút hàng nghìn người đến tham quan, chụp ảnh giữa sắc vàng rực rỡ trong những ngày cuối năm.

Cánh đồng hoa hướng dương tọa lạc tại Q.Thủ Đức được xem là đầu tiên và lớn nhất TP.HCM cho đến thời điểm hiện tại - Ảnh: HOÀI NHÂN

[VIDEO] 'Hot' vườn hoa hướng dương khủng ở TP.HCM

Cánh đồng hoa hướng dương nằm trong khu đô thị Vạn Phúc (375 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.HCM) - Ảnh: HOÀI NHÂN

Hơn 600.000 bông hoa khoe sắc đã thu hút hàng nghìn người tìm đến những ngày qua - Ảnh: HOÀI NHÂN

Vườn hoa chính thức mở cửa từ 19.12.2018 - 5.1.2019, trong khung giờ từ 7 - 18 giờ mỗi ngày. Giá vé vào cổng là 30.000/người lớn, không giới hạn thời gian tham quan - Ảnh: HOÀI NHÂN

Những cây hoa cao đến đầu người, trải rộng đến 18.000 mét vuông - Ảnh: HOÀI NHÂN

Chị Nguyễn Thị Bạch Mai (ngụ Q.12, TP.HCM) tự tin khoe dáng vì góc chụp nào cũng có những bức hình rạng rỡ - Ảnh: HOÀI NHÂN

Một địa điểm không thể bỏ qua của các nhiếp ảnh gia - Ảnh: HOÀI NHÂN

Những chiếc cối xay gió khiến nơi đây càng giống khung cảnh trong các bộ phim nước ngoài - Ảnh: HOÀI NHÂN

Một bậc thang giữa vườn hoa để khách tham quan có thể chụp những góc máy trên cao xuống - Ảnh: HOÀI NHÂN

Khoảng thời gian "đẹp" nhất để bạn đến vườn hoa là 7 - 9 giờ sáng và trước 17 giờ chiều - Ảnh: HOÀI NHÂN

Anh Huỳnh Minh Thiện (một kỹ sư trong nhóm thực hiện nông trại Ánh Dương) cho biết: "Nhóm chúng tôi bắt đầu trồng vườn hoa từ 6 tháng trước, gồm 2 tháng làm đất và 4 tháng ươm giống, chăm sóc cây con. Do địa bàn thành phố khó kiếm nhân công nông nghiệp, chủ yếu lực lượng làm vườn là sinh viên nên tiến độ cũng khá chậm" - Ảnh: HOÀI NHÂN

Anh Thiện cũng cho biết, vườn hoa được trồng theo luống. Mỗi cây cách nhau 40 cm, mỗi hàng cách nhau 60 cm để chừa lối đi. Các kỹ sư áp dụng công nghệ tưới Israel, đồng thời giám sát chất lượng cây trồng bằng flycam rồi phân tích chỉ số sức khỏe bằng phần mềm chuyên dụng - Ảnh: HOÀI NHÂN

Vườn hoa thu hút rất nhiều các bạn trẻ đến check-in. Các kỹ sư nơi đây cũng cho biết, trong tương lai dự kiến sẽ có những cánh đồng hoa khác vào những dịp khác nhau, như cánh đồng hoa hồng vào ngày Valentine 14.2 - Ảnh: HOÀI NHÂN

Cánh đồng được trồng theo kiểu "cuốn chiếu", đảm bảo cho việc luôn có hoa trong vườn đến những ngày cuối cùng - Ảnh: HOÀI NHÂN

Mỗi bông hoa nở rộ được khoảng 10 ngày. Hạt tại cánh đồng sẽ được thu hoạch để gieo trồng cho mùa vụ sau - Ảnh: HOÀI NHÂN

Vườn hoa nằm sát cạnh bờ sông nên không khí cực kỳ thoáng mát - Ảnh: HOÀI NHÂN

"Mình rất thích hoa hướng dương. Lần đầu tiên ở Sài Gòn có cánh đồng hướng dương lớn như vầy, nên nghe tin là mình tranh thủ ngày nghỉ đến đây ngay. Khung cảnh rất tuyệt vời", chị Trần Thị Thanh Thương (35 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận) chia sẻ - Ảnh: HOÀI NHÂN

Khu vực đồng hoa có đầy đủ điểm giữ xe, bảo vệ, nhà vệ sinh công cộng, quán nước,... rất thích hợp cho cả gia đình vui chơi ngày cuối tuần - Ảnh: HOÀI NHÂN

Say mê tạo dáng trong những khung hình rực rỡ sắc vàng - Ảnh: HOÀI NHÂN

Ngày 23.12, sự kiện khai mạc cánh đồng hoa hướng dương sẽ diễn ra - Ảnh: HOÀI NHÂN

Hoài Nhân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/nguoi-sai-gon-keo-nhau-den-vuon-hoa-huong-duong-khung-o-ngoai-thanh-1036023.html