Người Sài Gòn háo hức trải nghiệm tuyến buýt sông đầu tiên

Sáng 25.11, tuyến buýt đường sông số 1 (Bạch Đằng - Linh Đông) chính thức vận hành, mở ra một loại hình vận tải hành khách công cộng mới cho TPHCM nói riêng và cả nước nói chung.

Tuyến buýt đường sông đầu tiên của TPHCM chính thức vận hành từ ngày 25.11. Ảnh: Ngọc Tiến

Hiện có 5/12 bến đã được chủ đầu tư hoàn thiện và đưa vào sử dụng gồm: bến Bạch Đằng (Q.1), Bình An (Q.2), Thanh Đa (Q.Bình Thạnh) và bến Hiệp Bình Chánh, Linh Đông (Q.Thủ Đức). Ảnh: Ngọc Tiến

Ông Nguyễn Kim Toản - GĐ Công ty TNHH Thường Nhật (chủ đầu tư dự án), cho biết loại hình giao thông công cộng bằng đường thủy đã hình thành và phát triển khá lâu ở nhiều nước trên thế giới, tuy nhiên, tại Việt Nam thì đây là mô hình rất mới. Ảnh: Ngọc Tiến

Trong thời gian đầu tuyến buýt đường sông sẽ vận hành khoảng 12 chuyến, từ 6 giờ 30 đến 19 giờ 30 trong một ngày. Bình quân cứ khoảng 30 phút có 1 chuyến tàu buýt xuất bến, riêng vào buổi trưa thời gian xuất bến các chuyến tàu buýt được giãn hơn. Ảnh: Ngọc Tiến

Trong 10 ngày đầu hoạt động, tuyến buýt đường sông này sẽ phục vụ miễn phí người dân. Sau đó mới áp dụng thu phí với giá vé chung là 15.000 đồng/lượt. Ảnh: Minh Quân

Ngay trong ngày đầu đưa vào sử dụng tuyến buýt đường sông này thu hút đông đảo người dân thành phố đến xem và trải nghiệm đi lại. Ảnh: Minh Quân

Nhiều hành khách đi tàu buýt mới được khai trương ngày 25.11. Ảnh: Minh Quân

Ảnh: Minh Quân

Người dân trải thích thú nghiệm buýt sông và chụp ảnh tự sướng. Ảnh: Minh Quân

Một em bé trải nghiệm buýt sông và mang theo ống nhòm ngắm cảnh hai bên bờ sông Sài Gòn. Ảnh: Minh Quân

Sở GTVT TPHCM cho biết, thành phố có lợi thế là có hơn 1.000km đường thủy nhưng hiện vẫn chưa khai thác hết tiềm năng. Hy vọng loại hình giao thông mới này sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, khuyến khích người dân đi lại bằng vận tải công cộng để giảm ùn tắc giao thông. Ảnh: Minh Quân

Thành phố muốn phục vụ người dân được tốt nhất, để tuyến buýt đường sông vận hành được an toàn, tiện lợi, văn minh, để người dân khi đi lại bằng tuyến buýt đường sông có ấn tượng tốt và muốn đi lại lâu dài. Ảnh: Minh Quân

MINH QUÂN-NGỌC TIẾN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/nguoi-sai-gon-hao-huc-trai-nghiem-tuyen-buyt-song-dau-tien-578139.ldo