Người Sài Gòn đến Lăng Ông chợ Bà Chiểu thắp hương ngày hạ nêu

Mùng 7 tết Mậu Tuất (22.2), nhiều người dân ở TP.HCM đã đến Lăng Tả Quân Lê Văn Duyệt (Lăng Ông, Q.Bình Thạnh) thắp hương hành lễ trong ngày hạ nêu, khai ấn.

Người dân đến Lăng Ông (Q.Bình Thạnh) cầu an trong lễ hạ nêu ngày mùng 7 tết - Ảnh: Ngọc Dương

[VIDEO] Ngày xuân viếng thăm ba vị đại tướng quân

Buổi sáng, nhiều bô lão tiến hành các nghi thức của buổi lễ hạ nêu ngày mùng 7 tết Mậu Tuất

Sau nghi thức hạ nêu, các thành viên tiến về chánh điện dâng lễ Lăng Ông - Ảnh: Ban quý tế

Trước khi vào chánh điện, ban quý tế đến chậu rửa tẩy uế và chỉnh đốn trang phục - Ảnh: Ban quý tế

Theo ông Trần Văn Sung, Trưởng ban quý tế Lăng Ông cho biết, đây là lễ hội truyền thống của người dân Nam bộ. Nghi lễ tại đây đã có từ hơn 100 năm qua

Lễ hội được chia ra làm nhiều phần khác nhau như: hạ nêu, khai hạ, khai bút và khai ấn

Ngoài việc dâng hương, nười dân đến Lăng Ông còn thắp nến cung tiến trong ngày lễ

Phía bên trong chánh điện, người đân đến cầu an mong một năm mới bình an và hạnh phúc

Một em bé được mẹ hướng dẫn cách hành lễ dưới tượng Tả Quân Lê Văn Duyệt

Có người mang cả "xe máy" để dâng lễ

Và cũng thả chim phóng sanh

Người dân khấn cầu với lễ vật trong tay trước khi dâng cúng lên Lăng Ông

Phần sau nghi lễ là phần trình diễn nghệ thuật hát bội. Trong ảnh là một nghệ sĩ đang chỉnh trang phục trang trước giờ biểu diễn

Một diễn viên trong trang phục hát bội ở lễ hội

Người dân đứng phía ngoài xem hát bội tại Lăng Ông

Phần nghi thức cuối cùng là trình diễn hát bội. Theo đó, việc trình diễn này có ý nghĩa nghinh thần, biểu diễn cho Tả Quân Lê Văn Duyệt thưởng thức

Phạm Hữu

Phạm Hữu - Ngọc Dương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/nguoi-sai-gon-den-lang-ong-cho-ba-chieu-thap-huong-ngay-ha-neu-935338.html