Người Sài Gòn chôn chân trong mưa lớn, ô tô, xe máy không nhúc nhích, giao thông hỗn loạn

Đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) ngập sâu khiến hàng loạt ô tô chết máy. Ở chân cầu Sài Gòn xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng.

Chiều 16/6, mưa lớn xuất hiện diện rộng ở TP.HCM, nhiều tuyến đường ở các quận trung tâm, như: 1,3,10, Bình Thạnh, Tân Bình... xảy ra ngập sâu.

Chiều 16/6, mưa lớn xuất hiện diện rộng ở TP.HCM, nhiều tuyến đường ở các quận trung tâm, như: 1,3,10, Bình Thạnh, Tân Bình... xảy ra ngập sâu.

Ghi nhận tại "rốn ngập" Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) - nơi đây tiếp tục rơi vào cảnh ngập nặng sau khoảng 30 phút mưa lớn.

Từ chân cầu Nguyễn Hữu Cảnh kéo dài lên khoảng 500m, ngập sâu từ 0,6-0,7 m.

Nước mênh mông khiến hàng loạt ôtô chết máy, xếp hàng dài trên đoạn đường này.

Anh Nguyễn Hoàng Trung (đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh), cho biết: Cuối giờ chiều thấy mưa to nên bắt taxi đi đón con. Xe vừa tới khúc ngập thì chết máy, nên anh đành bế con, lội bộ về nhà.

Mưa lớn đúng giờ tan tầm khiến giao thông trên tuyến đường Điện Biên Phủ hỗn loạn. Hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm chậm từ phía ngã tư Hàng Xanh về cầu Sài Gòn.

Khúc giao nhau giữa đường Điện Biên Phủ - Nguyễn Hữu Cảnh kẹt cứng. Theo ghi nhận của PV, đến 19h40 cùng ngày, nút giao thông này mới thông thoáng trở lại.

Hải Long

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nguoi-sai-gon-chon-chan-trong-mua-lon-o-to-xe-may-khong-nhuc-nhich-giao-thong-hon-loan-82020166202544946.htm