Người Sài Gòn chen chân thưởng ngoạn đường hoa Nguyễn Huệ ngày đầu khai trương

Sau lễ khai mạc, hàng nghìn người dân Sài Gòn tràn vào đường hoa Nguyễn Huệ tết Canh Tý 2020 thưởng ngoạn, chụp hình lưu niệm.

Tối 22/1 (28 tết), đường hoa Nguyễn Huệ tết Canh Tý 2020 chính thức khai mạc, mở cửa đón khách du xuân. Đường hoa mở cửa đến hết ngày 28/1 (mùng 4 tết).

Tối 22/1 (28 tết), đường hoa Nguyễn Huệ tết Canh Tý 2020 chính thức khai mạc, mở cửa đón khách du xuân. Đường hoa mở cửa đến hết ngày 28/1 (mùng 4 tết).

Ngay sau lễ khai mạc, hàng nghìn người dân Sài Gòn bắt đầu tràn vào tham quan, chụp hình lưu niệm.

Những em bé xúng xính váy áo tạo dáng chụp hình cùng những chú chuột tinh nghịch.

Đường hoa Nguyễn Huệ tết Canh Tý 2020 có chiều dài 720 m trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, bắt đầu từ ngay sau đài phun nước nghệ thuật đến giao lộ với đường Tôn Đức Thắng, quận 1.

Có gần 130 linh vật năm Canh Tý được tạo hình độc đáo, bố cục trải dài khắp trục đường Nguyễn Huệ.

Đường hoa có nhiều loài hoa được nhập từ nước ngoài và vận chuyển từ Đà Lạt, Đồng Tháp quy tụ về.

Lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ - đám cưới chuột, đại cảnh cổng mở tái hiện hình ảnh đàn chuột được cách điệu thân thiện và hiện đại, nối đuôi nhau chào đón năm mới.

Đây là đường hoa thứ 17 được TPHCM thực hiện trong dịp tết cổ truyền kể từ năm 2004.

Tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại đường hoa, nhiều người không khỏi trầm trồ, thích thú vì nét độc đáo, mới lạ của đường hoa.

Đường hoa sẽ phục vụ người dân và du khách tham quan, thưởng ngoạn từ nay đến ngày 28/1 mùng 4 tết.

Ngô Bình

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nguoi-sai-gon-chen-chan-thuong-ngoan-duong-hoa-nguyen-hue-ngay-dau-khai-truong-1511907.tpo